Đắk Nông: Xử phạt, buộc hoàn trả đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng trái phép

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp lấn chiếm đất rừng tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông) với tổng số tiền 100 triệu đồng.

UBND tỉnh cũng buộc trường hợp vi phạm phải hoàn trả lại diện tích đất đã lấn chiếm cho đơn vị được giao quản lý, bảo vệ.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt ông Nguyễn Quang Hải (29 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) số tiền 50 triệu đồng do hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn (vi phạm Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai). Ông Hải bị xác định đã lấn chiếm trái phép gần 8.500m2 đất rừng sản xuất đã được giao cho Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Hợp Tiến (trụ sở tại xã Quảng Sơn) quản lý. Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Nông cũng buộc ông Hải phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất đai trước khi vi phạm và hoàn trả toàn bộ diện tích đất lại cho Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Hợp Tiến.

Tương tự, UBND tỉnh Đắk Nông cũng xử phạt ông Dương Trung Thọ (60 tuổi, trú tại xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông số tiền 50 triệu đồng do hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất. Ông Thọ bị xác định đã lấn chiếm gần 5.700m2 đất rừng sản xuất đã được giao cho Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Hợp Tiến quản lý. Quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông cũng buộc ông Thọ phải khôi phục hiện trạng đất đai ban đầu và hoàn trả lại toàn bộ diện tích đất cho Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Hợp Tiến.

Mấy năm nay, xã Quảng Sơn là một điểm nóng của tỉnh Đắk Nông về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Việc các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông xử phạt các đối tượng vi phạm, cũng như buộc phải hoàn trả đất cho thấy việc xử lý nghiêm minh, góp phần tránh các hành vi vi phạm tương tự. Bên cạnh đó, trách nhiệm của các đơn vị liên quan như chủ rừng, chính quyền địa phương, ngành chức năng trong việc để rừng, đất rừng bị tàn phá, lấn chiếm cũng cần được xem xét, xử lý.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.