Đắk Nông trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ xô xát tranh chấp đất rừng

Sau 3 ngày xét xử, sáng 17/11, Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã trả hồ sơ nhằm điều tra bổ sung những vấn đề chưa được làm rõ và tránh bỏ lọt tội phạm vụ án nhóm nhân viên bảo vệ của Công ty Thương mại Cổ phần Long Sơn đánh người gây thương tích.

 Đây là vụ án phức tạp tại huyện Tuy Đức cũng như tỉnh Đắk Nông về tranh chấp đất đai dẫn đến xô xát; đây cũng là lần thứ 5, Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức trả hồ sơ yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra lại.


Tất cả 8 bị cáo đều là nhân viên Công ty Thương mại Cổ phần Long Sơn, gồm: Trần Văn Bốn (sinh 1986), Nguyễn Khắc Duy (1994), Võ Văn Luân (1990), Trần Thanh Phú (1993), Trần Thanh Phong (1992), Phạm Thanh Long (1988), Trần Văn Trí (1999) và Trương Thanh Dũng (1994). Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 3, Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Đắk Nông trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ xô xát tranh chấp đất rừng ảnh 1

Trong ảnh: Các nạn nhân trong vụ án dự phiên tòa. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Theo cáo trạng, Đào Công Bắc (sinh năm 1986, trú tại Bình Phước) có tranh chấp đất rẫy tại tiểu khu 1539, xã Quảng Trực với 3 anh em Trần Văn Thanh, Trần Văn Hạnh và Trần Văn Huỳnh (đều trú tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Bắc nhờ Phạm Đình Phúc (sinh năm 1961, trú tại Bình Phước) đi đòi đất và hứa sẽ trả công. Chiều 3/3/2015, 8 nhân viên Công ty Long Sơn được đối tượng Đức (chưa rõ lai lịch) đưa đến rẫy điều mà Bắc nhờ đòi lại. Sau khi tới nơi, nhóm người này lao vào đánh chém những người trong gia đình Trần Văn Thanh khiến Thanh bị chấn thương sọ não, thương tật vĩnh viễn 90%, một số người khác bị thương.


Theo Hội đồng xét xử, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức cần điều tra bổ sung một số nội dung: Bắc và Phúc có nhờ các bảo vệ của Công ty Thương mại Cổ phần Long Sơn đánh, chém người, cướp rẫy hay không; xác minh diện tích 14,7 ha đất rẫy trước và sau ngày xảy ra vụ án do ai quản lý; làm rõ vai trò của các đối tượng tên Đức và Phương (thư ký Giám đốc Công ty Thương mại Cổ phần Long Sơn) có liên quan đến vụ án hay không và làm rõ thông tin gia đình nạn nhân tố cáo vợ chồng Đào Công Bắc sau khi chiếm rẫy đã bán cho Công ty Thương mại Cổ phần Long Sơn.


Công ty Thương mại Cổ phần Long Sơn là doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến vụ xả súng vì tranh chấp đất đai đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết và 16 người bị thương xảy ra ngày 23/10 vừa qua. Từ khi nhận được đất do tỉnh Đắk Nông giao (năm 2008) để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp, Công ty Thương mại Cổ phần Long Sơn và người dân trong khu vực đã có 7 vụ xô xát lớn gây nhiều thương tích về người và tài sản. Đây là khu vực "nóng" tỉnh Đắk Nông về tranh chấp đất rừng.

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.