Đắk Nông: Phát hiện, tạm giữ 32m3 gỗ khai thác trái phép tại huyện Tuy Đức

Ngày 16/2/2019, lãnh đạo huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông xác nhận, cơ quan chức năng huyện này vừa tịch thu, tạm giữ 32m3 gỗ khai thác trái phép tại tiểu khu 1844, thuộc địa phận xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Ngày 16/2, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông xác nhận, cơ quan chức năng huyện Tuy Đức đã phát hiện 32m3 gỗ bị khai thác trái phép tại tiểu khu 1844, thuộc địa phận xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Trong số này, có gần 24m3 đang nằm ngổn ngang tại hiện trường, hơn 8m3 bị các đối tượng vận chuyển trái phép đi nơi khác.

Liên quan tới vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuy Đức cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quyền (35 tuổi, ngụ xã Quảng Trực) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo điều 232, Bộ luật Hình sự 2015. 

Chú thích ảnh
Kết quả kiểm đếm của cơ quan chức năng xác định khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường gần 23m3. Ảnh: TTXVN phát

Khu vực rừng bị phá để khai thác gỗ trái phép đã được giao cho UBND xã Quảng Trực quản lý, bảo vệ từ năm 2016. Vụ việc bị phát hiện vào ngày 10/2 vừa qua (tức mùng 6 tết Nguyên đán Kỷ Hợi). Hiện trường nằm cách trụ sở UBND xã Quảng Trực gần 20km.

Chú thích ảnh
Một cây bằng lăng đường kính khoảng 50cm bị đốn hạ trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo sơ bộ của Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức, có gần 70 cây gỗ lớn, đường kính từ 20 – 60cm, chủ yếu là bằng lăng đã bị đốn hạ. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ một số phương tiện, máy móc phục vụ việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, bao gồm 3 vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; 2 vụ vận chuyển lâm sản trái phép và 1 vụ đầu độc rừng thông phòng hộ, cảnh quan.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.