Đắk Nông ngừng quy định 'trích 1% chi thường xuyên ủng hộ xây dựng tượng đài'

Từ năm 2018, Đắk Nông sẽ ngừng trích 1% kinh phí chi thường xuyên để ủng hộ quỹ xây dựng tượng đài “N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912 – 1936” và chuyển sang hình thức huy động đóng góp phù hợp khác.
Đắk Nông ngừng quy định 'trích 1% chi thường xuyên ủng hộ xây dựng tượng đài' ảnh 1

Mô hình Tượng đài N’Trang Lơng trên đồi Đắk Nur. Ảnh: baodaknong.org.vn

Đây là nội dung thông báo của Sở Tài chính Đắk Nông gửi các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông về việc hỗ trợ, đóng góp quỹ xây dựng tượng đài “N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912 – 1936”.

Trước đó, ngày 30/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã có thông báo kết luận việc quy định tất cả các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh phải trích 1% kinh phí chi thường xuyên để đóng góp xây dựng tượng đài N’Trang Lơng là chưa đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các quy định hiện hành hướng dẫn và Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của các hội từ thiện.

Việc quy định tất cả các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh Đắk Nông phải trích 1% kinh phí chi thường xuyên để đóng góp xây dựng tượng đài N’Trang Lơng được thực hiện từ năm 2016 đến nay. Tổng kinh phí huy động từ nguồn này trong 2 năm là hơn 2 tỷ đồng. Quy định này do Sở Tài chính Đắk Nông tham mưu theo chức năng, thẩm quyền. Trước khi tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Nông vào tháng 2/2015, Sở Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và nhận được sự đồng thuận cao.

Công trình tượng đài “N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912 – 1936” có tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 146 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 5/2015, trên khuôn viên rộng gần 6 ha tại đồi Đắk Nur, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Hiện việc thi công công trình gặp khá nhiều khó khăn do các hạng mục đã hoàn thành bị đánh giá là không đủ khả năng chịu lực. Nguồn vốn huy động từ các nguồn xã hội hóa cũng khó khăn và khá chậm so với kế hoạch ban đầu.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.