Đắk Nông khởi công dự án điện gió 1.700 tỷ đồng

Ngày 4/1, tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Asia Energy đã tổ chức lễ động thổ nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng và là dự án điện gió thứ 6 được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Chú thích ảnh
Ông Supa Waisayarat, Tổng Giám đốc Tập đoàn Super Energy phát biểu tại lễ động thổ.

Theo đó, dự án nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 có tổng công suất 50MW, với tổng cộng 13 tua bin gió. Đơn vị chủ đầu tư dự kiến sẽ bắt đầu lắp đặt thiết bị vào tháng 10/2023 và đưa vào vận hành thương mại vào tháng 12/2024. Sản lượng điện hàng năm vào khoảng 173.000 MWh.

Công ty TNHH Asia Energy (trụ sở tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) là công ty con của Tập đoàn Super Energy Thái Lan (tên tiếng Anh là Super Energy Corporation Public Company Limited).

Dự án nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 là dự án điện thứ 11 của Tập đoàn này tại Việt Nam. Trước đó, Tập đoàn này đã đưa vào vận hành 9 dự án điện mặt trời và 1 dự án điện gió, với tổng công suất hơn 886MW.

Tại lễ khởi công, đơn vị chủ đầu tư đã trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế và 12 máy lọc nước với tổng giá trị 182 triệu đồng cho UBND xã Nam Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đánh giá dự án sẽ góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết việc làm, cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh lễ động thổ dự án nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1

Ông Lê Trọng Yên lưu ý chủ đầu tư cần tập trung nhân lực, vật lực để thực hiện đầu tư xây dựng công trình bảo đảm tiến độ; thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan về đầu tư xây dựng, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; và xây dựng công trình theo đúng quy hoạch, theo thiết kế được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đất đai, cây cối, hoa màu, nhà cửa của người dân.

Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông được xem là "thủ phủ" điện gió của tỉnh Đắk Nông với 6 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và triển khai xây dựng. Tổng công suất của các dự án này 430MW.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.