Đắk Nông: Hoàn thành 2 dự án điện gió, quy mô hơn 2.600 tỷ đồng

Ông Võ Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông xác nhận, tính đến hết ngày 31/10, trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông có hai dự án điện gió đã hoàn thành việc đấu nối, hòa lưới điện quốc gia.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh dự án điện gió Nam Bình 1 với 9 trụ tua bin đã hoàn thành việc lắp đặt. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, hai dự án bao gồm, dự án điện gió Đắk Hòa (công suất 50MW, vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng) và dự án điện gió Nam Bình (công suất 30MW, vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng) đã hoàn thành việc lắp đặt, được cấp giấy phép hoạt động điện lực và hòa lưới điện quốc gia trước ngày 31/10/2021. Đây là hạn định bắt buộc để được hưởng giá điện ưu đãi (1.928 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg, ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Cũng theo Sở Công Thương tỉnh, trên địa bàn huyện Đắk Song còn có bốn dự án điện gió đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào cuối năm 2020. Trong số đó, có ba dự án đang triển khai xây dựng, bao gồm Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, và Đắk N’Drung 3. Ba dự án này có tổng công suất 300MW và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 10.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông chưa có thông tin chính thức về việc nghiệm thu, hoàn thành các dự án này.

Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN tại Đắk Nông, các dự án điện gió Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, và Đắk N’Drung 3 mới chỉ được đóng điện nghiệm thu trạm biến áp. Còn theo báo cáo mới nhất của UBND huyện Đắk Song vào ngày 19/10, toàn dự án Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, và Đắk N’Drung 3 mới chỉ có 12/81 vị trí trụ hoàn chỉnh việc lắp đặt cánh quạt.

Minh Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.