Đắk Nông hỗ trợ tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 10/6, lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Nông cho biết sẽ hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho hàng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh với tổng số tiền dự kiến hơn 1,5 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 3 Đắk Nông hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong năm 2020, tỉnh đã thực hiện 2 lần hỗ trợ; trong đó, đợt 1 hơn 8 tỷ đồng và đợt 2 là 22 tỷ đồng.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP, ngày 2/6/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 và văn bản hướng dẫn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương, các đối tượng được giảm giá điện, tiền điện đợt 3 là cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và các cơ sở cách ly, cơ sở y tế phòng chống dịch.

Đây là hoạt động thiết thực để chia sẻ khó khăn với nhóm khách hàng này trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Công ty Điện lực Đắk Nông ước tính toàn tỉnh sẽ có hơn 150 khách hàng sẽ được hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện trong 7 tháng (từ tháng 6 - 12/2021), với tổng số tiền dự kiến hơn 1,5 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Điện lực Đắk Nông cũng giảm 100% tiền điện cho các cơ sở lưu trú đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm virus SARS-CoV-2; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm SARS-CoV-2.

Hiện Công ty Điện lực Đắk Nông đang hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục để được giảm giá điện, giảm tiền điện theo quy định.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.