Đắk Nông đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ 2

Tối 26/12, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông lần thứ 2, năm 2024.
Chú thích ảnh
Trao Bằng công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông lần 2, giai đoạn 2024 - 2027 cho tỉnh Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự buổi lễ có trên 500 đại biểu đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Mạng lưới Công viên địa chất quốc gia Việt Nam và nhiều đối tác của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, danh hiệu này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, đưa tỉnh Đắk Nông chính thức gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, gồm 213 điểm đến thuộc 48 quốc gia trên thế giới.

Ông Hồ Văn Mười khẳng định, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, Đắk Nông ưu tiên phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa, đặc trưng sinh thái bản địa của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Đây được định hướng là một trong ba trụ cột của nền kinh tế địa phương.

Tại buổi lễ, ông Guy Martini, Chủ tịch Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO, Tổng Thư ký Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu đã gửi đến tỉnh một đoạn clip chúc mừng, ghi nhận những nỗ lực của Đắk Nông trong hành trình vừa qua. Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông là minh chứng điển hình về mối liên kết hài hòa giữa thiên nhiên và con người, đồng thời là biểu tượng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. UNESCO cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Đắk Nông để phát huy giá trị của danh hiệu, biến di sản trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Một núi lửa trong trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Vân, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao và ông Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao bằng công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam lần 2, giai đoạn 2024 - 2027 cho tỉnh Đắk Nông. Danh hiệu là sự công nhận dành cho những giá trị vượt thời gian mà tỉnh Đắk Nông đã gìn giữ và phát triển trong suốt những năm qua. Đồng thời, danh hiệu này còn mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở địa phương về trách nhiệm lớn lao trong việc giữ vững và tiếp tục phát triển di sản.

Trước đó, chiều 26/12, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hội thảo với chủ đề “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với mục tiêu phát triển bền vững”. Tham dự hội thảo có trên 150 đại biểu đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam… Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông không chỉ là một di sản địa chất quý giá mà còn là một mô hình phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và tăng cường ý thức cộng đồng. Tỉnh Đắk Nông đang tập trung nguồn lực, ưu tiên phát triển du lịch trên nền tảng công viên địa chất.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua tiếng trống truyền thống

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua tiếng trống truyền thống

Từ ngày 14 đến 20/9, tại Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến”.

Hé lộ lịch sử dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long

Hé lộ lịch sử dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long

Ngày 14/9, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức hội thảo khoa học báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực chính điện Kính Thiên năm 2026, cung cấp những tư liệu khảo cổ có giá trị phục vụ nghiên cứu lịch sử, kiến trúc và quá trình hình thành, phát triển của khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long.