Đắk Nông đặc biệt quan tâm đến người lao động, ​khu vực khó khăn và vùng biên giới

Ngày 25/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020 - 2025, với sự tham dự của 253 đại biểu đại diện cho những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Diễn trao tặng Huân chương Lao động cho 1 tập thể và 8 cá nhân.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đắk Nông đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Nhân dân và cán bộ tỉnh Đắk Nông thi đua đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển”.

Theo đó, Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thi đua lao động giỏi, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển.

Tỉnh sẽ đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả công tác khen thưởng, trong đó đặc biệt quan tâm đến lao động trực tiếp và công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng khó khăn. Đối với những điển hình tiên tiến, tỉnh sẽ có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển và nhân rộng; phấn đấu Đắk Nông ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Nông, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị, người dân hưởng ứng nhiệt tình, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Tiêu biểu như các phong trào: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông"…

Qua các phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực. Ngoài nỗ lực vươn lên đạt kết quả mong muốn cho bản thân, giúp đỡ gia đình, những cá nhân, tập thể điển hình còn có nhiều đóng góp cho xã hội thông qua việc giúp đỡ mọi người về kinh nghiệm, về vốn trong lao động, sản xuất.

Những phong trào thi đua yêu nước đã góp phần không nhỏ giúp đời sống của người dân trên địa bàn Đắk Nông ngày càng được cải thiện và nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% trở lên mỗi năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 22/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các phong trào thi đua đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Diễn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao tặng Huân chương Lao động cho 1 tập thể và 8 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

Tin, ảnh: Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.