Đắk Nông công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký các quyết định công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong số này, có 2 xã là xã biên giới và 1 xã thuộc huyện Đắk G’Long (huyện 30A, tức huyện được hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ).

Theo đó, danh sách 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của tỉnh Đắk Nông bao gồm: Xã biên giới Đắk Lao (huyện Đắk Mil), xã biên giới Thuận Hà (huyện Đắk Song), xã Quảng Khê (huyện Đắk G’Long), xã Cư Knia và xã Ea Pô (huyện Cư Jút), Đắk R’La (huyện Đắk Mil), Đắk Sôr (huyện Krông Nô). Các xã đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được trao bằng công nhận “Đạt chuẩn nông thôn mới” và được thưởng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, đến nay, toàn tỉnh có 29 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Hiện Đắk Nông còn 10 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 28 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.