Đắk Nông chỉ đạo xử lý việc cô giáo bị hành hung

Ngày 26/5, UBND tỉnh Đắk Nông có công văn chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Đắk Glong xác minh, xử lý và báo cáo về sự việc cô giáo Trường THPT Lê Duẩn (Đắk Glong) bị hành hung.
Chú thích ảnh
Hình ảnh giáo viên bị hành hung. Ảnh: GBC. 

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Nông xác nhận UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản đề nghị Sở GD&ĐT khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến cô Vũ Thị Kim Q., giáo viên Trường THPT Lê Duẩn (Đắk Glong) bị hành hung. Đồng thời, đơn vị phải hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/5.

Trong ngày 26/5, tỉnh có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xử lý theo đúng quy định đối với hành vi cố ý gây thương tích liên quan đến sự việc này. 

Được biết sự việc này đã được phòng GD&ĐT huyện Đắk Glong yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể danh tính người hành hung và sự việc tối 25/5.

Trước đó, vào 18 giờ 30 phút ngày 25/5, cô Vũ Thị Kim Q., giáo viên Trường THPT Lê Duẩn cùng 2 con đang ở nhà riêng thì ông L.M.D (phụ huynh em L.M.Q, học sinh trường THPT Lê Duẩn) xông vào nhà chửi bới, hành hung khiến cô giáo này bị thương. Sự việc chỉ dừng lại khi hàng xóm phát giác và ông D. đã bỏ chạy.  

Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc con trai của ông L.M.D. bị xếp loại hạnh kiểm trung bình nên không đủ điều kiện thi tuyển vào các trường công an. Trước sự việc này, phía gia đình em L.M.Q. đã có lời lẽ không hay với Ban giám hiệu Trường THPT Lê Duẩn.

Ông D. là một thầy giáo dạy cấp II trên địa bàn. 

LV/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.