Đắk Nông chặt gần 7.000 cây thông chết khô ven quốc lộ

UBND tỉnh Đắk Nông vừa đồng ý với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chặt gần 7.000 cây thông chết khô thuộc rừng phòng hộ, cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) và Quốc lộ 28.
Chú thích ảnh
Các cây thông khô mục được cắt hạ. Ảnh minh họa: baodaknong.org.vn

Mục đích là đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông cũng như việc tuần tra, quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND tỉnh Đắk Nông cũng giao Chủ tịch UBND huyện liên quan là Đắk Song và Đắk G’Long cùng đơn vị chủ rừng “chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng đất sau khi chặt hạ thông chết khô bị lấn, chiếm”.

Số thông chết khô này nằm trên lâm phần do 4 đơn vị, bao gồm: UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Đắk G’Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quảng Sơn (trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông), và Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông) quản lý.

Sau khi chặt hạ, dọn dẹp thông chết khô, các đơn vị liên quan tiến hành tận thu lâm sản theo các quy định pháp luật. Đối với diện tích đất sau khi chặt hạ thông phải tiến hành trồng lại rừng hoặc sử dụng đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Tuyệt đối không để người dân lấn chiếm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, tổng số thông chết khô ven đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28 hiện nay gần 9.500 cây; trong đó, số cây thông chết thuộc các vụ án hình sự đang được xử lý hơn 2.700 cây. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông cho chặt hạ toàn bộ số thông chết nằm ngoài các vụ án hình sự. Đây là việc làm cần thiết trong bối cảnh mùa mưa bão sắp đến.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông cũng nhận định, sau khi đốn hạ thông chết sẽ có nhiều vị trí đất “mặt tiền” bằng phẳng, có giá trị cao, dễ bị lấn chiếm. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đăk Nông đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ rừng phải trồng lại rừng theo phương án “chặt hạ tới đâu, trồng tới đó”, đồng thời quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích đất nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng để sử dụng đúng mục đích, kế hoạch đã được phê duyệt.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sạt lở bờ sông đe dọa hàng nghìn hộ dân ở An Giang

Sạt lở bờ sông đe dọa hàng nghìn hộ dân ở An Giang

Mùa mưa lũ đang diễn ra, nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang diễn biến phức tạp. Không chỉ làm mất đất, hư hỏng nhà cửa, đường giao thông và công trình hạ tầng, sạt lở còn buộc nhiều hộ dân phải di dời, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sinh kế.

Tìm lời giải cho bài toán xử lý rác thải

Tìm lời giải cho bài toán xử lý rác thải

Phú Thọ đang tập trung nâng cao hiệu quả thu gom, phân loại, xử lý rác thải, từng bước giải quyết các điểm tồn lưu gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường được tăng cường.

Phối hợp triển khai các dự án phòng chống thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên

Phối hợp triển khai các dự án phòng chống thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên

Sáng 16/9, thông tin về sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau đợt lũ vào tháng 10/2025 tại tỉnh Thái Nguyên trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành thông tin đối với đợt lũ trên.