Đắk Nông: 500 cây thông cảnh quan chết vì hóa chất đầu độc

Sau khi phát hiện 400 cây thông cảnh quan dọc Tỉnh lộ 4, thuộc địa phận xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long bị khô héo chết đứng, Hạt Kiểm lâm đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an huyện Đắk G’long đề nghị điều tra làm rõ.

Chiều 14/11, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk G’long (Đắk Nông) Đỗ Ngọc Trai, cho biết: Sau khi phát hiện 400 cây thông cảnh quan dọc Tỉnh lộ 4, thuộc địa phận xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long bị khô héo chết đứng, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an huyện Đắk G’long đề nghị điều tra làm rõ vụ hủy hoại rừng xảy ra tại địa bàn xã Quảng Sơn.

Tại lô 6, tiểu khu 1658, thuộc địa phận xã Quảng Sơn nằm trong khu vực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hàng trăm cây thông đang trong tình trạng bị rủ lá, héo khô và chết dần một cách bất thường. Theo thống kê, thực tế gần 400 cây thông có độ tuổi từ 25 đến 30 năm đã bị vạc vỏ, khoét vào thân gốc cây. Sau đó họ đổ hóa chất vào, khiến cây chết từ từ, trong đó có có 25 cây đã bị đốn hạ, cưa gốc. Hầu hết các cây thông đều có chiều cao từ 20 đến 25m, với đường kính 25 cm đến 30cm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại tiểu khu 1646, thuộc xã Quảng Sơn cũng có hơn 100 cây thông đã bị đầu độc với thủ đoạn như trên. Một số vị trí khác phần đất cây thông bị đốn hạ cũng đã được san ủi mặt bằng chuẩn bị dựng nhà ở và lều lán trại...

Trong thời gian qua, khu vực rừng thông dọc tuyến Tỉnh lộ 4, thuộc địa phận xã Quảng Sơn huyện Đắk G’long đã xảy ra nhiều vụ phá rừng thông bằng thủ đoạn đầu độc bằng hóa chất với mục đích để chiếm đất. Trước tình trạng trên, đến thời điểm này lực lượng chức năng chỉ xử lý một số vi phạm ở mức hành chính, còn ở mức hình sự vẫn chưa xử lý trường hợp nào. Tình trạng đầu độc rừng thông dọc Tỉnh lộ 4 nếu không có biện pháp mạnh tay nguy cơ diện tích rừng thông còn lại sẽ bị xóa sổ.

K’GỬIH

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.