Đắk Lắk trồng mới được gần 2.400 ha rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, kết thúc mùa trồng rừng năm 2020, tỉnh đã trồng được gần 2.400 ha, tăng khoảng 35% so với kế hoạch.
Chú thích ảnh
Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với lực lượng quản lý rừng của Công ty TNHH Buôn Đôn đi tuần tra bảo vệ rừng trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Diện tích rừng trồng mới tập trung chủ yếu ở các huyện M’Đrắk: 1.100 ha, huyện Krông Bông: 480 ha, huyện Krông Năng: 269 ha; huyện Ea Kar: 144 ha; huyện Ea Súp: 65 ha; huyện Ea H’leo: 110,47 ha... Tỉnh cũng đã trồng hơn 79.000 cây phân tán, khoanh nuôi tái sinh hơn 2.000 ha/năm.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 446.000 ha rừng tự nhiên và 68.700 ha rừng trồng. Năm 2021, ngoài việc bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu trồng mới thêm 1.817 ha; khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp khoảng 2.000 ha, trồng thêm gần một triệu cây phân tán.

Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk cho biết, năm 2020, việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,74%, tăng 0,14% so với năm 2019.

Số vụ vi phạm về lâm nghiệp là 716 vụ, giảm 1,9% so với năm 2019; cháy rừng giảm 60,3%. Riêng phát triển rừng, tỉnh đã trồng mới được gần 2.400 ha, đạt 135% so với kế hoạch đề ra.

Ông Đỗ Xuân Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk cho biết, ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm lâm đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện các giải pháp quyết liệt về quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, thanh tra về quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với các đơn vị chủ rừng, UBND cấp huyện, xã.  

Cùng với đó, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, truy quét các điểm nóng xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh; tuần tra kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng trong đợt cao điểm của mùa khô; bước đầu đã hạn chế tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và các hành vi vi phạm khác, hạn chế đến mức thấp nhất cháy rừng có thể xảy ra.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.