Mới đây, theo phản ánh của quần chúng, các đối tượng đã rầm rộ khai thác gỗ trái phép tại lô 3, khoảnh 3, lô 12, khoảnh 4, Tiểu khu 22 thuộc lâm phần của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chư Phả nằm trên địa bàn xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo.
Rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc tiểu khu 323, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, Đắk Lắk bị chặt phá, lấn chiếm trong thời gian dài. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN |
Qua kiểm tra tại hiện trường, các đơn vị chức năng đo đếm được 126 lóng gỗ, gỗ hộp thuộc nhóm III đến nhóm VIII, với khối lượng trên 45 mét khối. Đây là một trong những vụ khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kể từ sau khi Thủ tướng Chính phủ có lệnh đóng cửa rừng.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Lắk, tình trạng phá rừng, khai thác gỗ, lấn chiếm đất rừng trái phép tiếp tục diễn ra khá phức tạp, nhất là các địa phương có nhiều dân di cư ngoài kế hoạch nhưng chưa thực hiện được quy hoạch ổn định dân cư; tập trung nhiều nhất ở các huyện Ea Súp, Cư M’gar, Krông Bông, Krông Năng, Ea H’leo.
UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các huyện, chủ yếu là các huyện có diện tích rừng cụ thể hóa nhiệm vụ quản lý Nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp để phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, chính quyền cấp xã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng. Tỉnh tiếp tục thành lập, duy trì thường xuyên các đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng tại các địa bàn, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.