Đắk Lắk tháo gỡ khó khăn cho thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp

Ngày 29/3, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên năm 2022 với chủ đề “Thanh niên tỉnh Đắk Lắk khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Chương trình thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đối với thế hệ trẻ. Thông qua diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các sở, ban, ngành nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên, chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. 

Chú thích ảnh
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk ký kết Chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk. 

Tại chương trình, trong không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề như: Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng chuyên môn, kết nối và tạo việc làm, xuất khẩu lao động, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ vốn, hỗ trợ chính sách để thanh niên phát triển kinh tế; hướng tiêu thụ, đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp...

Theo anh Y Phion Mlo, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua khá sôi nổi. Tuy nhiên, đa phần thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh nghiệm chưa có, cùng với thời tiết thất thường, đầu ra nông sản chưa ổn định nên còn gặp nhiều khó khăn. Anh Y Phion Mlo kỳ vọng, lãnh đạo tỉnh sẽ có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, định hướng rõ ràng hơn cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đặc biệt, tạo điều kiện về vay vốn cho đoàn viên, thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật.

Chú thích ảnh
 Đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Lắk trình bày trăn trở, đề xuất, kiến nghị đến lãnh đạo UBND và các sở, ban, ngành. 

Nhiều thanh niên cũng nêu ý kiến, đề xuất về đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ, nâng cấp hệ sinh thái khởi nghiệp, bài toán sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số khi thực hiện mô hình “Du lịch thân thiện với voi”. Theo anh Hoàng Danh Hữu (thành phố Buôn Ma Thuột), tỉnh cần có chính sách khuyến khích, có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nền tảng công nghệ, phát triển kênh thương mại điện tử. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ về vốn, ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã tiếp nhận, giải đáp những ý kiến thắc mắc, đề xuất của thanh niên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh đánh giá cao các ý kiến chính đáng của thanh niên, thể hiện mong muốn được khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế tại địa phương.

Bà H’Yim Kđoh đề nghị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên; thường xuyên quan tâm đến công tác dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tạo điều kiện để tổ chức Đoàn, Hội thực hiện các phong trào thanh niên thiết thực, hiệu quả; quan tâm đào tạo, rèn luyện, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ. Tỉnh luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hướng dẫn, định hướng, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường, bồi dưỡng kỹ năng quản trị và luôn đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.