Đắk Lắk tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới dịp cuối năm

Nhằm kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trong dịp cuối năm 2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới.
Chú thích ảnh
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Theo Đại tá Tống Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk: Xác định cuối năm là thời gian cao điểm các loại đối tượng thường lợi dụng, gây ra các hoạt động vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép. Trong thời gian vừa qua, đơn vị cũng lên các phương án và nắm các đối tượng có hoạt động qua lại hai bên biên giới để chủ động phòng ngừa các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng duy trì các chốt kiểm soát dịch COVID-19 nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch trên toàn tuyến biên giới.

Ghi nhận tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk những ngày cuối năm, hoạt động tuần tra, mật phục, chốt chặn trên đoạn biên giới được đơn vị triển khai với tần suất liên tục. Các tổ, đội được bố trí tuần tra khép kín biên giới. Đơn vị cũng duy trì một chốt cố định kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 và hai tổ tuần tra cơ động nhằm kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Để tập trung vào nhiệm vụ, 100% cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu trên biên giới và địa bàn.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tá Phan Huy Dương, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sêrêpốk, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 13,3 km tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Trong dịp cuối năm, đơn vị đã triển khai đồng bộ các hoạt động, trong đó tăng cường các tổ tuần tra bảo vệ biên giới, duy trì nghiêm chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện “nhiệm vụ kép” trên biên giới. Đồng thời, đơn vị thường xuyên trao đổi với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia nhằm nắm tình hình và duy trì công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, đơn vị cũng chỉ đạo các tổ công tác phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.

Trên đoạn biên giới dài hơn 73 km tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang duy trì 9 chốt cố định kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cùng nhiều tổ tuần tra cơ động ngày đêm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép vừa phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk phối hợp với lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yók Đôn tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên giới tại buôn Đrăng Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị chú trọng công tác nắm và dự báo tình hình nội, ngoại biên, xử lý hiệu quả các tình huống trên biên giới; tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới; phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn không để hình thành điểm nóng, phức tạp, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.