Đắk Lắk phát động phong trào 'Bình dân học vụ số' và ra mắt Trung tâm dữ liệu

Ngày 16/4, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 và ra mắt Trung tâm dữ liệu tỉnh.
Chú thích ảnh
Cổng thông tin bản đồ số tỉnh Đắk Lắk tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk. 

Trong phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đề ra các mục tiêu trọng tâm như: 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành được trang bị kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng số, dịch vụ số thiết yếu, tương tác an toàn trên môi trường số; 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số trên nền tảng VNeID; 100% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã có kiến thức về công nghệ số, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu có 100% học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng số để học tập, nghiên cứu và sáng tạo, có kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường số; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu biết về chuyển đổi số, có kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng số, dịch vụ số phục vụ công việc.

Chú thích ảnh
Đại biểu nhấn nút phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026. 

Dịp này, tỉnh Đắk Lắk khởi động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên, đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn.

Cuộc thi diễn ra trong 4 đợt liên tục, từ ngày 17/4 - 16/5, dự kiến tổng kết và trao giải vào ngày 18/5. Cuộc thi nhằm khuyến khích các cá nhân, đơn vị đề xuất những sáng kiến, giải pháp đột phá cho tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.

Điểm nhấn của chương trình là sự kiện ra mắt Trung tâm dữ liệu tỉnh Đắk Lắk. Được ví như "trái tim số", Trung tâm dữ liệu là nơi vận hành các hệ thống dùng chung, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. Đây là cột mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo và phát động tại chương trình, ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua hơn 9 tháng hợp nhất tỉnh, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đắk Lắk đứng trước một vận hội mới, một tâm thế mới. Không chỉ sáp nhập về địa giới, mà tỉnh còn sáp nhập nguồn lực để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Tăng trưởng hai con số đòi hỏi năng suất lao động vượt trội; đòi hỏi doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sản xuất thông minh; đòi hỏi nông nghiệp chuyển từ "bán thô" sang "bán trí tuệ"; đòi hỏi du lịch từ mùa vụ thành trải nghiệm bốn mùa; đòi hỏi chính quyền từ "giải quyết hồ sơ" sang "kiến tạo giá trị".

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu từng sở, ngành, xã, phường phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu để triển khai đồng bộ, rộng khắp, quyết liệt phong trào “Bình dân học vụ số”. Đây là phong trào của toàn dân, từ đồng bào Ê Đê, M'nông ở buôn làng vùng sâu đến tiểu thương chợ Buôn Ma Thuột, từ học sinh tiểu học đến người cao tuổi phải có cơ hội tiếp cận tri thức số.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk. 

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp tổ chức tốt Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu; đồng thời tuyên truyền sâu rộng để thu hút thí sinh tích cực tham gia.

Đối với Trung tâm dữ liệu của tỉnh, các sở, ban, ngành và 102 xã, phường phải kết nối, cập nhật dữ liệu vào hệ thống, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Dữ liệu phải đủ - sạch - sống, được chia sẻ và khai thác để tạo ra giá trị thực sự cho người dân, doanh nghiệp và phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ - động lực phát triển kinh tế địa phương; Sở hữu trí tuệ: từ bảo hộ đến thương mại hóa”, khen thưởng 54 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.