Đắk Lắk: Nguy cơ xảy cháy tại khu vực rừng chết khô sau bão

Cơn bão số 12 vào cuối năm 2017 khiến hàng nghìn ha rừng trồng huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, bị đổ, gãy ngang, khô cành, tạo nên một lớp thực bì dày. Việc không tận thu kịp những diện tích rừng trồng bị chết khô đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.

Trở lại xã Ea Trang, huyện M’Đrắk, sau hơn 4 tháng kể từ khi cơn bão số 12 xảy ra, khắp các quả đồi, những vạt rừng keo lai xanh mướt trước đây đã trở nên trơ trụi, khô khốc. Chủ tịch UBND xã Ea Trang, ông Y Đôi Niê cho biết, xã có 1.300 ha trồng keo lai do người dân tự trồng. Ảnh hưởng của bão số 12 khiến 100 ha rừng bị gãy đổ, chết khô, đến nay người dân chỉ mới phát dọn, tận thu được khoảng 10% diện tích rừng bị thiệt hại này.

Theo ông Y Đôi Niê, việc chậm khắc phục diện tích rừng bị thiệt hại sau bão là do mưa lớn kéo dài đến trước Tết Nguyên đán, các hộ trồng rừng có tâm lý ngại tận thu, bỏ mặc cây cối gãy đổ trong rừng do gỗ keo chưa đủ năm để khai thác, hoặc nếu thu gom được nhập cho các nhà máy chế biến gỗ băm dăm thì gỗ đã mất nước, giảm trọng lượng, nên không đủ trả tiền công thuê người cưa chặt, bóc vỏ và vận chuyển.

Không chỉ các hộ dân, các doanh nghiệp có diện tích rừng trồng lớn như Công ty Lâm nghiệp M’Đrắk, Ban Quản lý rừng Vọng Phu cũng gặp nhiều khó khăn trong việc khắc phục thiệt hại rừng trồng sau bão. Theo ông Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lâm nghiệp M’Đrắk, hiện Công ty có  2.074 ha rừng trồng. Ảnh hưởng của bão số 12 khiến 1.620 ha rừng trồng bị gãy ngang, khô cành; đến thời điểm hiện tại Công ty mới chỉ tận thu được khoảng 50% diện tích. Năm 2018, Công ty có kế hoạch trồng 800 ha rừng, tuy nhiên do chưa khắc phục kịp diện tích rừng bị thiệt hại nên ảnh hưởng đến việc phục hồi lại rừng cũng như sản lượng gỗ của các năm tiếp theo.

Đáng chú ý, diện tích rừng trồng bị chết khô đang tạo nên một lớp thực bì dày dễ tạo thành “mồi lửa” gây cháy rừng trên diện rộng, nhất là khi các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đang bước vào mùa khô. Để hạn chế cháy rừng, đơn vị đang tập trung nhân lực chặt, tỉa cành khô, đốt dọn thực bì, làm đường băng cản lửa; phục hồi dần diện tích rừng bị thiệt hại; vận động các nhóm hộ liên kết trồng rừng, người dân không mang các vật dụng để bén lửa vào rừng.

Theo ông Trần Tiến Duật, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện M’Đrắk, địa phương có hơn 72.000 ha đất rừng, trong đó rừng trồng gần 14.000 ha. Do ảnh hưởng của bão số 12, toàn huyện có trên 6.000 ha rừng trồng bị hư hại; trong đó nhiều diện tích rừng bị mất trắng là rừng trồng năm thứ hai và thứ ba, chủ yếu ở các xã Ea Trang, Cư San, Ea Riêng.

Hiện đã bước vào thời điểm khô hanh, việc chậm tận thu rừng trồng bị ngã, đổ, khô mục khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng tại thủ phủ rừng trồng M’Đrắk là rất cao.

Phạm Văn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.