Đắk Lắk kiên quyết xử lý vi phạm về an toàn giao thông dịp Tết

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát giao thông, đấu tranh với các hành vi vi phạm, phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết.
Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

Trung tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến quốc lộ, điểm nóng về trật tự giao thông nhằm tập trung, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, lấn làn, người điều khiển sử dụng rượu bia… là những vi phạm thường là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng phối hợp với các lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông, từ đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội và phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, là tuyến huyết mạch giao thông, số phương tiện, hàng hóa lưu thông tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra lưu động nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông. Ngoài ra, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, thông qua tuần tra kiểm soát giao thông, đơn vị cũng phát hiện và phối hợp xử lý nhiều trường hợp vi phạm như vận chuyển trái phép lâm thổ sản, động vật hoang dã…

Để phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các mặt công tác, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật…

Tính từ thời điểm ra quân trấn áp tội phạm ngày 15/12/2021 đến nay, Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và lập biên bản trên 3.290 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 840 phương tiện các loại, ra quyết định xử phạt trên 2.690 trường hợp, thu nộp kho bạc Nhà nước hơn 2,9 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.