Đắk Lắk khô hạn khốc liệt nhất từ trước đến nay

Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, mùa khô hạn năm nay diễn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khốc liệt và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất so với từ trước đến nay.

Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, mùa khô hạn năm nay diễn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khốc liệt và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất so với từ trước đến nay.

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã có trên 50.000 ha cây trồng bị khô hạn; trong đó, có gần 40.000 ha cà phê, 9.319 ha lúa nước vụ đông xuân, diện tích khô cháy còn lại là ngô lai, rau màu khác, ước thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng. Riêng đối với diện tích cà phê bị khô hạn trên, ngoài hàng trăm ha mới trồng không có nước tưới bị khô cháy, còn lại phần lớn diện tích cà phê đã đưa vào kinh doanh chỉ mới tưới nước được một đợt một nên hiện nay đều bị rụng lá, khô cành, niên vụ này không những không có năng xuất mà nhiều niên vụ sau các nông hộ phải đầu tư lớn mới có khả năng phục hồi lại các vườn cà phê. Diện tích cà phê, lúa nước vụ đông xuân bị khô hạn tập trung nhiều nhất ở các huyện Krông Năng, Ea H’Leo, Krông Búk, Cư M’gar, Krông Pắk, Ea Kar và thị xã Buôn Hồ.

Đắk Lắk khô hạn khốc liệt nhất từ trước đến nay ảnh 1

Đồng ruộng ở xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông nứt nẻ do thiếu nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có gần 200 công trình thủy lợi và hàng trăm dòng suối lớn, nhỏ cùng hàng ngàn giếng đào đều bị khô cạn nước, mực nước ngầm cũng tụt sâu từ 5 đến 8 mét. Ngay tại huyện Ea H’Leo hiện nay đã có 20/46 công trình thủy lợi, thủy điện đã khô cạn nước. Ngay cả nhiều hồ, đập có sức chứa lớn nhiều năm nay chưa bao giờ cạn kiệt như hồ Ea Drú, Ea Khal, hồ Cây sung (huyện Ea H’Leo)…nay cũng đã trơ đáy…

Đồng bào các dân tộc ở các địa phương đã tăng cường nạo vét kênh mương, thậm chí, có nơi đồng bào còn lấy tấm bạt ni lon lót trên một số tuyến kênh mương tránh thất thoát nước, lắp đặt các trạm bơm dã chiến, sử dụng bơm chuyền để lấy nước từ các dòng sông Krông Ana, Ea H’Leo, hồ Lắk để cứu sống các vườn cà phê, lúa nước vụ đông xuân. Huyện Krông Pắk còn hỗ trợ kinh phí kịp thời để đồng bào đắp các đập dâng tạm trên sông Krông Búk hạ để lấy nước chống hạn cho các cánh đồng lúa đông xuân ở các địa bàn Ea Uy, Vụ Bổn.

Đồng bào cũng đầu tư thêm kinh phí nạo vét giếng, khoan thêm giếng mới, túc trực ngày đêm trên nương rẫy lấy nước tưới cà phê. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa cũng đã bỏ mặc các vườn cà phê, lúa nước chết cháy vì không còn khả năng tài chính cũng như nguồn nước để cứu cho cây trồng, gây thiệt hại lớn cho đồng bào.

Không những thế , trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay cũng có trên 15.056 hộ gia đình ở các địa phương Ea Súp, Krông Bông, Krông Ana, Ea Kar, Krông Năng, Ea H’Leo, Krông Pắk thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Quang Huy

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.