Đắk Lắk khánh thành dự án điện mặt trời thứ 3

Sáng 25/4, tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo BMT đã khánh thành Dự án Trang trại điện mặt trời BMT. Đây dự án điện mặt trời thứ 3 được xây dựng tại tỉnh Đắk Lắk hòa vào lưới điện quốc gia.
Chú thích ảnh
Khánh thành Trang trại Điện mặt trời BMT, Đắk Lắk. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Theo Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo BMT - đơn vị chủ đầu tư, dự án này có công suất khoảng 30 MWp, với tổng vốn đầu tư khoảng 617 tỷ đồng được xây dựng  trên diện tích 34,5 ha, nằm dưới chân đập Krông Buk Hạ, thuộc địa phận 2 xã Ea Phê và Krông Búk, huyện Kroong Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian thi công trong vòng 6 tháng, vượt kế hoạch 2 tháng so với thời gian dự kiến đóng điện trước ngày 30/6/2019.

Dự án hoàn thành sẽ cung cấp khoảng hơn 44 MWh/năm cho hệ thống điện lưới quốc gia; đóng góp hàng chục tỷ đồng tiền thuế và giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. Đây cũng là địa điểm tham quan du lịch xanh cho du khách qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo chủ đầu tư dự án, ngoài trang trại điện mặt trời này, đơn vị cũng đang khảo sát để xây dựng trang trại điện gió tại huyện Cư M'gar, dự kiến nguồn vốn đầu tư khoảng hơn 200 triệu USD.

Chú thích ảnh
Hệ thống pin năng lượng của Trang trại Điện mặt trời BMT được lắp đặt dọc chân đập Krông Buk Hạ. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Theo ông Phạm Thái, Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk, đây là dự án điện mặt trời thứ 3 được xây dựng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và hòa vào điện lưới quốc gia.

Hiện nay, việc phát triển năng lượng tái tạo là xu thế nói chung của cả nước; trong đó có tỉnh Đắk Lắk, nơi giàu tiềm năng để phát triển điện mặt trời với tổng lượng bức xạ trung bình khoảng 1.900 kW/h/m2/năm.

Vì vậy, ngoài Trang trại Điện mặt trời BMT thì các dự án điện mặt trời khác đã và đang xây dựng trên địa bàn sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Hiện tại, trên địa bàn đã có 32 dự án điện mặt trời lập dự án và xin chủ trương đầu tư; trong đó có 5 dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk.

Dự kiến, năm 2019, các dự án Điện mặt trời Long Thành 1 - huyện Ea Súp, Điện mặt trời Jang Pông - huyện Buôn Đôn, Trang trại Điện mặt trời BMT - huyện Krông Pắk, Cụm nhà máy Điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp với tổng công suất gần 700 MWp sẽ đi vào hoạt động từ 50 - 100% công suất.

Trước đó, vào tháng 3/2019, Cụm công trình Nhà máy điện mặt trời Srêpốk 1 và Quang Minh do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Đại Hải và Công ty cổ phần Điện mặt trời Srêpốk làm chủ đầu tư có công suất 100 MWP, được xây dựng trên diện tích 120 ha, tại thôn 9, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, với nguồn vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng cũng đã khánh thành và hòa vào điện lưới quốc gia.

Anh Dũng - Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.