Đắk Lắk khai thác tiềm năng nông nghiệp

Ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tập trung khai thác tối đa tiềm năng...

Ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tập trung khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, tận dụng tốt lợi thế nông nghiệp của tỉnh phát triển các loài cây, con phù hợp, tập trung vào các cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su, hồ tiêu... Trong đó, tập trung xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn, tăng hệ số sử dụng đất, tăng tỷ lệ tưới chủ động cho cây trồng, thực hiện đầu tư thâm canh, sử dụng giống, vật tư nông nghiệp. Đặc biệt, tỉnh chú trọng xây dựng, hoàn thiện và phát triển liên kết trong sản xuất, nhất là đối với một số sản phẩm có lợi thế cạnh tranh có giá trị hàng hóa cao.


Trong lĩnh vực trồng trọt, tỉnh tập trung tái cơ cấu, phát triển cây cà phê bền vững trên cơ sở chuyển đổi cây trồng, giảm diện tích cà phê từ xấp xỉ 200.000 ha hiện nay xuống 163.000 ha vào năm 2020. Đồng thời phát triển ổn định một số cây trồng chủ lực dài ngày của tỉnh như: cao su, điều, hồ tiêu, ca cao...


Cùng với lĩnh vực trồng trọt, ngành chăn nuôi cũng từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại theo phương thức chăn thả dưới tán rừng, công nghiệp, bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh, phù hợp với điều kiện và lợi thế vùng.


Hoàng Linh

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.