Đắk Lắk: Giá cà phê nhân đạt “đỉnh”

Sở Công Thương Đắk Lắk cho biết: Sáng 2/3, giá cà phê nhân đã tăng lên cao nhất so với từ trước đến nay. Các doanh nghiệp xuất khẩu mua cà phê xô giá 45.900 đồng, cà phê loại R2B là 46.400 đồng, loại R1C là 47.100 đồng và loại R1A47.200 đồng/kg.

Sở Công Thương Đắk Lắk cho biết: Sáng 2/3, giá cà phê nhân đã tăng lên cao nhất so với từ trước đến nay. Các doanh nghiệp xuất khẩu mua cà phê xô giá 45.900 đồng, cà phê loại R2B là 46.400 đồng, loại R1C là 47.100 đồng và loại R1A47.200 đồng/kg.

Tuy giá cà phê cao “ngất ngưởng” nhưng phần lớn nông dân vẫn chưa bán ra, các đơn vị thu mua cà phê xuất khẩu về từng cụm, thôn, buôn vùng trọng điểm cà phê để thu mua nhưng vẫn không mua được hàng.

Các chuyên gia kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá cà phê nhân tăng cao ngoài việc giá cà phê trên thị trường thế giới tăng còn do có sự cạnh tranh thu mua “khốc liệt” của các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài diễn ra trên địa bàn Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng. Hiện lượng cà phê nhân của tỉnh vẫn còn khoảng 200.000 tấn, nhưng nông dân vẫn chưa bán ra, tiếp tục chờ giá lên.

Quang Huy

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.