Đắk Lắk: Cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết 

Ngày 4/8, ông Hoàng Hải Phúc, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một  bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết Dengue tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk). Đây là trường hợp thứ hai tại Đắk Lắk tử vong vì bệnh này.

Bệnh nhân là N.Y.N (nam, sinh năm 1974, trú tại Buôn Mnut). Trước đó, ngày 30/7, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn. Ngày 31/7, người nhà đưa bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế Ea H’leo để điều trị. Bệnh nhân được xử trí dịch truyền và các thuốc hỗ trợ khác. Đến ngày 1/8, bệnh nhân chuyển nặng, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ ba; suy gan cấp. Ngày 3/8, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 5; xuất huyết tiêu hóa nặng; tổn thương gan cấp, suy gan cấp; rối loạn đông máu; toan chuyển hóa nặng.

Xã Ea Sol gồm 19 thôn, buôn với 3.520 hộ gia đình. Tính từ đầu năm đến ngày 3/8, xã ghi nhận 8 ca bệnh sốt xuất huyết, 2 ổ dịch tại thôn 6, thôn 7. Ngay khi ghi nhận trường hợp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành xử lý vệ sinh môi trường, điều tra véc tơ truyền bệnh và phun hóa chất diệt muỗi. Quá trình điều tra, Trung tâm ghi nhận sự hiện diện của muỗi Aedes Aegypti, véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue. Gia đình bệnh nhân và các hộ gia đình xung quanh không ghi nhận trường hợp mắc bệnh này.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có nguy cơ diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiến nghị, các đơn vị y tế cần thực hiện thường xuyên công tác giám sát, theo dõi, phát hiện và cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết Dengue; tăng cường công tác truyền thông cho người dân các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue và tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng (bọ gậy) phòng, chống sốt xuất huyết; triển khai gấp các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết, sử dụng nguồn kinh phí Chương trình hoạt động lĩnh vực Y tế dự phòng - dân số năm 2023 trong việc mua hóa chất xử lý ổ dịch nhỏ và phun hóa chất chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết…

Tính đến ngày 3/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.315 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó huyện Ea H’leo có 277 trường hợp mắc bệnh.

Nguyên Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.