Từ nhiều năm nay các cá thể voi này thường được các chủ voi, công ty du lịch sử dụng để khai thác du lịch mà không quan tâm đến vấn đề sinh sản và phát triển đàn voi nhà khiến số lượng voi nhà giảm nghiêm trọng từ 502 cá thể năm 1980, đến nay còn lại 44 cá thể.
Sau gần 30 năm đàn voi nhà ở Đắk Lắk mới có duy nhất 01 trường hợp mang thai đó là voi Ban Nang (38 tuổi) của gia đình ông Y Mứ Bkrông (buôn M’Liêng, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk), hiện cá thể voi này đang được Trung tâm Bảo tồn voi và các tổ chức về động vật theo dõi và chăm sóc. Để bảo vệ và phát triển loài động vật quý hiếm này, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc thúc đẩy khả năng sinh sản cho đàn voi cũng như tạo môi trường sinh cảnh để đàn voi nhà thuận lợi cho việc gặp gỡ, giao phối và sinh sản.
Dương Giang