Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng

Sáng 3/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho ý kiến vào nội dung chuẩn bị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2000, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung 2 lần vào năm 2008 và 2014. Quân ủy Trung ương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ Luật và các văn bản dưới Luật; có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật.

Qua gần 10 năm thực hiện từ lần sửa đổi gần nhất, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, trở thành động lực để đội ngũ sĩ quan phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực sự là nòng cốt trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tuy nhiên, quá trình áp dụng và tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ở các cơ quan, đơn vị đã có một số khó khăn, vướng mắc được chỉ ra và được các cơ quan chức năng tổng hợp, nghiên cứu, tìm hướng giải quyết để báo Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Các cơ quan xác định Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đến nay cơ bản vẫn còn phù hợp, không có vướng mắc lớn; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành; giải quyết được cơ bản những vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Sĩ quan và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật có độ mở, tính linh hoạt để áp dụng lâu dài. Bên cạnh đó, Luật vẫn thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, phù hợp với tính đặc thù của Quân đội, thuận lợi trong quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng tích cực hoàn chỉnh văn bản, báo cáo tổng kết theo phương án sửa Luật Sĩ quan và xin ý kiến Quân ủy Trung ương trong thời gian sớm nhất. Hội nghị tổng kết việc thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đang được Bộ Quốc phòng tích cực chuẩn bị; bảo đảm chu đáo, trang trọng, chặt chẽ.

Trong thời gian tới, toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện Luật Sĩ quan và các văn bản dưới luật, xây dựng đội ngũ sĩ quan đáp ứng nhu cầu biên chế; cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; tích cực phấn đấu, rèn luyện, công tác, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo đảm cho Quân đội sẵn sàng chiến đấu cao. Có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; chăm lo giải quyết tốt các chế độ, chính sách cán bộ và hậu phương quân đội; quyền và lợi ích chính đáng của sĩ quan phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước.

Dự kiến, hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6/2026.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).