Đài tưởng niệm Washington mở cửa đón du khách

Đài tưởng niệm Washington, một trong những biểu tượng nổi tiếng của thủ đô Mỹ, sắp mở cửa trở lại đón du khách sau gần 3 năm đóng cửa để tu sửa.

Đài tưởng niệm Washington, một trong những biểu tượng nổi tiếng của thủ đô Mỹ, sắp mở cửa trở lại đón du khách sau gần 3 năm đóng cửa để tu sửa.

Đài tưởng niệm Washington mở cửa đón du khách ảnh 1

Đài tưởng niệm Washington.

Buổi lễ chào mừng sự trở lại của "ngọn tháp cao nhất Washington" này được tổ chức vào ngày 12/5 với sự có mặt của Thứ trưởng Nội vụ Mỹ Sally Jewell cùng nhiều quan chức chính phủ khác. Quán quân "Thần tượng âm nhạc Mỹ 2013" Candice Glover, dàn nhạc quân đội và dàn đồng ca thiếu nhi sẽ khuấy động sân khấu buổi lễ với những tiết mục âm nhạc sôi động.

Ngọn tháp bằng đá cẩm thạch và đá granit này đã bị đóng cửa sau khi các kỹ sư phát hiện 150 vết nứt - hậu quả của trận động đất mạnh 5,8 độ richter xảy ra tại bang láng giềng Virginia tháng 8/2011. Đây là lần đầu tiên ngọn tháp tứ diện bị hư hại nghiêm trọng kể từ khi mở cửa đón công chúng cách đây gần 130 năm. Kinh phí trùng tu danh thắng này lên tới 15 triệu USD, trong đó một nửa do nhà tỷ phú hay làm từ thiện David Rubenstein đóng góp.

Đài tưởng niệm Washington tọa lạc giữa công viên National Mall, gần Đồi Capitol và Đài tưởng niệm Lincoln. Với chiều cao 170 m, ngọn tháp này là khối kiến trúc cao nhất thủ đô Washington và từng là công trình kiến trúc cao nhất thế giới trong 5 năm trước khi bị biểu tượng của nước Pháp là Tháp Eiffel soán ngôi. Công trình được hoàn thiện vào năm 1885 và mở cửa sau đó 3 năm để tưởng niệm vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washingto. Mỗi năm có khoảng 700.000 lượt khách tham quan danh thắng nổi tiếng này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.