Đại tướng Chu Huy Mân: Nhà chính trị, quân sự tài ba, có tầm chiến lược

Đại tướng Chu Huy Mân - tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên, nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Suốt cuộc đời cách mạng của mình, Đại tướng là tấm gương sáng ngời của người cộng sản kiên cường, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có nhiều đóng góp vào thắng lợi to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như nghĩa vụ quốc tế. 

Chú thích ảnh
Trên cương vị Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 316, đồng chí Chu Huy Mân lãnh đạo, chỉ huy Đại đoàn tham gia nhiều chiến dịch, đánh thắng nhiều trận quan trọng, đặc biệt là trong chiến dịch Điện Biên Phủ: tiêu diệt cứ điểm Him Lam, khai hỏa trận đánh Đồi A1, tham gia trận đánh quan trọng cuối cùng bắt sống tướng De Castries. Trong ảnh: Sau khi tiêu diệt các vị trí trên đồi A1, thừa thắng quân đội ta tấn công vào khu trung tâm (1954). Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Trên cương vị Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 316, đồng chí Chu Huy Mân lãnh đạo, chỉ huy Đại đoàn tham gia nhiều chiến dịch, đánh thắng nhiều trận quan trọng, đặc biệt là trong chiến dịch Điện Biên Phủ: tiêu diệt cứ điểm Him Lam, khai hỏa trận đánh Đồi A1, tham gia trận đánh quan trọng cuối cùng bắt sống tướng De Castries. Trong ảnh: Chiều 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ảnh: Triệu Đại/TTXVN
Chú thích ảnh
Thượng tướng Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm đơn vị xe tăng T54 trước giờ tiến công vào giải phóng thành phố Đà Nẵng (1975). Ảnh: Hồng Phấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Thượng tướng Chu Huy Mân, nguyên Tư lệnh Quân giải phóng Quân khu 5 đang kiểm tra, theo dõi các mũi tiến công của quân giải phóng đánh vào thành phố Đà Nẵng (3/1975). Ảnh: Tư liệu – TTXVN
Chú thích ảnh
Thượng tượng Chu Huy Mân, nguyên Tư lệnh Quân giải phóng Quân khu 5 và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy Quân đoàn 1 Ngụy quyền Sài Gòn sau ngày thành phố Đà Nẵng vừa giải phóng (3/1975). Ảnh: Tư liệu - TTXVN
Chú thích ảnh
Thượng tướng Chu Huy Mân (ngoài cùng, bên trái) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam hội đàm với đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Lào (15/7/1977). Ảnh: Văn Bảo/TTXVN
Chú thích ảnh
Thượng tướng Chu Huy Mân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính phủ Việt Nam thăm đơn vị quân đội Lào (1977). Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Thượng tướng Chu Huy Mân, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nói chuyện thân mật với đại biểu tại buổi gặp mặt đại biểu các dân tộc biên giới phía Bắc (6/1978). Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng đoàn Tổng công đoàn Việt Nam; thượng tướng Chu Huy Mân (ngoài cùng, bên phải), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự Đại hội đại biểu công đoàn toàn quân (4/1978). Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Chu Huy Mân, Chủ nhiệm Tổng cục Chính thăm, chúc tết trưởng đoàn cố vấn Liên Xô đang công tác tại sư đoàn quân Tiên phong nhân dịp tết Tân Dậu 1981. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Đồng chí Chu Huy Mân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IV. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Chu Huy Mân, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm buồng lái tổ trực chiến của đoàn không quân Thăng Long nhân dịp tết nguyên đán Giáp Tý (1984). Ảnh; Hứa Kiểm/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Chu Huy Mân, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đoàn không quân Thăng Long nhân dịp tết nguyên đán Giáp Tý (1984). Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Chu Huy Mân (thứ hai, phải sang) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các đại biểu anh hùng quân đội, gia đình liệt sỹ nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1984). Ảnh: Nguyễn Dĩnh /TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Chu Huy Mân (thứ hai, phải sang) thăm hỏi nhạc sĩ Văn Cao (1984). Ảnh; Hồng Thụ/ TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Chu Huy Mân, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nói chuyện với các nữ dân quân dân tộc Tày ở Lạng Sơn (1984). Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Chu Huy Mân, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Quân y 103 nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Tý (1984). Ảnh; Hứa Kiểm /TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Chu Huy Mân, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm phòng thí nghiệm của bệnh viện Quân y 103 nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Tý (1984). Ảnh; Hứa Kiểm/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Chu Huy Mân khen ngợi chiến sĩ Hoàng Văn Nhằm, xã đội trưởng xã Oai Ninh, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) 8 năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ quyết thắng có thành tích trong chiến đấu chiến tranh biên giới phía Bắc (1984). Ảnh: Minh Điền/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại tướng Chu Huy Mân nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng do Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức (3/2/1985). Ảnh: Hồng Thụ/TTXVN
Báo Tin tức/TTXVN

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.