Đài truyền hình SRF của Thụy Sĩ ca ngợi thành tựu của kinh tế Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, đài truyền hình SRF của Thụy Sĩ vừa có phóng sự về Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này trong thời gian qua.
Chú thích ảnh
Nhiều dự án đầu tư FDI áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, công nghệ sạch, ít ảnh hưởng đến sinh thái đã được đầu tư mới tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Theo SRF, Việt Nam đang phát triển thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng mạnh mẽ 7,2% trong năm 2024. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi thời gian qua, Chính phủ Thụy Sĩ rất quan tâm tới việc củng cố quan hệ hợp tác với Việt Nam. Và trên thực tế, thị trường Việt Nam đang ngày càng trở nên quan trọng đối với các công ty Thụy Sĩ.

Bà Anja Fiedler - đại diện của tổ chức Switzerland Global Enterprise - nhận định: “Những cánh đồng lúa hay những chuyến tàu chạy qua những con phố hẹp, Việt Nam như một điểm đến du lịch từ lâu trong tâm trí mọi người. Nhưng mọi người còn chưa biết đến việc Việt Nam còn là một địa điểm sản xuất ô tô điện hoặc điện thoại thông minh. Ngày nay, nền kinh tế ở Việt Nam đang phát triển nhanh hơn hầu hết các nước phương Tây. Tăng trưởng GDP của Việt Nam giảm trong đại dịch COVID-19, nhưng đã tăng trở lại sau đó - gần đây nhất là lên trên 7%”.

Chuyên gia về các thị trường ở châu Á này cũng đưa ra những lý giải cho mức tăng trưởng của Việt Nam. Bà nói: “Chúng tôi thấy rằng ở Việt Nam, dân số rất trẻ và có trình độ học vấn cao. Sự ổn định của chính phủ cũng thu hút các nhà đầu tư vì bạn cần các điều kiện khuôn khổ ổn định cho một khoản đầu tư để rủi ro không quá lớn. Chúng tôi thấy rõ nhiều hiệp định thương mại tự do toàn diện, trong một số trường hợp là toàn cầu, mà Việt Nam đã tham gia. Tất cả những điều này giúp nền kinh tế tăng trưởng”.

Hiện nay, Việt Nam cũng đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các công ty Thụy Sĩ như một thị trường xuất khẩu hoặc địa điểm sản xuất. Ví dụ, như với công ty Angst+Pfister có trụ sở Zurich. Công ty này chuyên sản xuất các thiết bị công nghiệp cho nhiều lĩnh vực. Chủ doanh nghiệp - ông Christof Domeisen đã xây dựng một nhà máy tại Việt Nam vào năm ngoái, điều cho thấy quốc gia Đông Nam Á này đang là thị trường hấp dẫn. Ông Christof Domeisen chia sẻ thêm: “Việt Nam có vị trí chiến lược nên việc triển khai hoạt động sản xuất tại đây giúp chúng tôi có thể tiếp tục giao hàng cho khách hàng quốc tế của mình”.

Thời gian tới, Angst+Pfister đang muốn mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Ông Christof Domeisen nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng sẽ chuyển các bộ phận ở châu Âu sang Việt Nam, không chỉ vì lý do chi phí lao động, mà còn cả về các yếu tố như công nghệ hay hậu cần. Việt Nam đang trên đường trở thành một quốc gia kinh tế. Đất nước này có rất nhiều thứ để cung cấp về mặt công nghệ cao và là một địa điểm thay thế mới ở châu Á”.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.