Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường phủ sóng tại Tây Nguyên

Việc Đài Tiếng nói Việt Nam lắp đặt và bàn giao máy phát thanh FM 5KW cho tỉnh Kon Tum nhằm nâng cao năng lực phủ sóng phát thanh tại địa phương và khu vực Tây Nguyên.

Chiều 24/12, đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã tiến hành bàn giao máy phát thanh FM 5kw cho tỉnh Kon Tum.

Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường phủ sóng tại Tây Nguyên ảnh 1

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng (trái) bàn giao tượng trưng máy phát thanh FM 5kw cho Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

Việc Đài Tiếng nói Việt Nam lắp đặt và bàn giao máy phát thanh FM 5KW cho tỉnh Kon Tum nhằm nâng cao năng lực phủ sóng phát thanh tại địa phương và khu vực Tây Nguyên. Trước mắt máy phát sóng phát thanh FM 5KW sẽ đảm nhiệm việc tiếp phát sóng chương trình các thứ tiếng dân tộc của Đài Tiếng nói Việt Nam, trong đó địa bàn tỉnh Kon Tum chủ yếu là tiếng Xê Đăng và Ba Na. Đây là hai dân tộc thiểu số có dân số đông nhất tỉnh Kon Tum.

Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Trần Minh Hùng cho biết: Sóng Đài Tiếng nói Việt Nam phải phủ rộng khắp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Chúng tôi hy vọng rằng với sự đầu tư này, việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum sẽ ngày càng tốt hơn, có hiệu quả hơn.

Kon Tum là tỉnh có diện tích rộng, địa hình chia cắt hiểm trở, thiết bị phát thanh của tỉnh còn hạn chế, sự đầu tư thiết bị của Đài Tiếng nói Việt Nam đã và sẽ góp phần quan trọng để thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, nhất là việc thực hiện phát sóng, tiếp sóng các thứ tiếng dân tộc cho bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Việc được cấp thêm máy phát thanh sẽ giúp tỉnh Kon Tum tăng thời lượng tiếp sóng chương trình các thứ tiếng dân tộc của Đài Tiếng nói Việt Nam, tăng thời lượng phát sóng chương trình do đơn vị sản xuất để phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo dự kiến, năm 2015 Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đầu tư thêm một máy phát thanh nữa trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Kon Tum).

Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.