Đại sứ Việt Nam trình quốc thư lên Chủ tịch nước CHDCND Lào

Sáng 28/12, tại phủ Chủ tịch nước CHDCND Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith.
Đại sứ Việt Nam trình quốc thư lên Chủ tịch nước CHDCND Lào ảnh 1

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith đã chúc mừng Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào, khẳng định điều này thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước Lào và Việt Nam thời gian qua; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong những năm qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào cho biết Đại sứ Nguyễn Bá Hùng sang nhận nhiệm kỳ trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 39 của hai Ủy ban hợp tác Lào – Việt Nam và kỉ niệm cho hai ngày lễ lớn lịch sử của hai dân tộc gồm kỉ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và kỉ niệm 40 năm ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị, nhấn mạnh đây vừa là trọng trách vừa là một khởi đầu tốt để Đại sứ góp phần vào việc phát triển và củng cố hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith khẳng định, trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam tiếp tục được tăng cường ở cả chiều rộng và chiều sâu, ngày càng đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dân của cả hai nước.

Tuy nhiên, bên cạnh quan hệ chính trị sâu rộng từ cơ sở đến trung ương, quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn chưa theo kịp với sự phát triển của quan hệ chính trị, do đó hai bên cần tập trung trao đổi, tìm biện pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith bày tỏ tin tưởng, trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng đơm hoa kết trái; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam làm hết sức mình để bảo vệ và phát triển quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển, mãi mãi trường tồn với thời gian.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đến đồng chí Bounnhang Volachith; bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam cử làm Đại sứ tại nước Lào anh em, nhất là trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2017.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã giành được qua 30 năm đổi mới, kết quả trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào, hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2016; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như cá nhân sẽ làm hết sức mình để cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước, làm sao để mối quan hệ này ngày càng hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ gìn và vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam ngày một vững chắc, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.