Đại sứ Trung Quốc tại Canada nêu điều kiện 'phá băng' quan hệ song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 23/5, Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lư Sa Dã cho biết Bắc Kinh lấy làm tiếc khi mối quan hệ ngoại giao song phương đang ở “điểm đóng băng” và kêu gọi Ottawa có hành động để sửa chữa tình trạng đổ vỡ hiện nay bằng việc cho phép Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạnh Vãn Chu được trở về Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lư Sa Dã. Ảnh: huffingtonpost.ca

Theo ông Lu Shaye, việc Canada bắt giữ bà Mạnh là một “vấn đề chính trị” và không nên xử lý vấn đề này theo hệ thống tòa án. Đại sứ Trung Quốc bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng mối quan hệ ngoại giao với Canada sẽ không thể được cải thiện nếu bà Mạnh Vãn Chu không được trả tự do.

Bà Mạnh bị cảnh sát Canada bắt giữ tại sân bay Vancouver hồi tháng 12/2018 theo yêu cầu của Mỹ và đang đấu tranh chống lại việc dẫn độ theo cáo buộc rằng bà và Tập đoàn Huawei vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington đối với Iran. Khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau từng khẳng định rằng vụ việc liên quan đến CFO của Huawei sẽ do hệ thống tòa án của nước này phán xử. 
Ngay sau khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc đã tiến hành giam giữ doanh nhân Michael Spavor  và cựu nhân viên ngoại giao của Canada Michael Kovrig.

Mới đây, Trung Quốc đã ra thông báo chính thức bắt giữ hai công dân này với cáo buộc hoạt động gián điệp, đồng thời ban hành lệnh cấm nhập khẩu hạt cải dầu và một số nông sản khác của Canada.

Trong khi đó, Chính phủ của Thủ tướng Trudeau đang tiến hành đánh giá các khía cạnh liên quan đến an ninh quốc gia để quyết định xem liệu Canada có đi theo Australia, cấm Huawei tham gia cung cấp thiết bị cho cơ sở hạ tầng viễn thông 5G hay không. Bộ trưởng An ninh công cộng Canada Ralph Goodale cho biết, trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử (vào tháng 10/2019), Ottawa sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này.

Thống kê cho thấy doanh thu của Huawei tại thị trường Canada trong năm 2018 đã đạt 420 triệu USD, trong đó 270 triệu USD thu được từ việc bán thiết bị viễn thông và 150 triệu USD từ mảng điện thoại thông minh.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.