Đại sứ Trung Quốc khẳng định mục tiêu của Bắc Kinh không phải là thay thế Mỹ

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ ngày 25/3 khẳng định mục tiêu của Bắc Kinh không phải là thay thế Washington trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới.
Chú thích ảnh
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh: Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh CNN, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của người dân Trung Quốc để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi không muốn cạnh tranh hoặc thay thế bất cứ quốc gia nào khác. Điều này không phải là mục tiêu quốc gia của chúng tôi”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định rằng Trung Quốc mang tham vọng “trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới, quốc gia giàu nhất thế giới và đất nước hùng mạnh nhất thế giới”. Nhà lãnh đạo Mỹ bổ sung: “Điều này sẽ không xảy ra dưới sự giám sát của tôi”.

Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden tại Alaska, kéo dài hai ngày và bế mạc hôm 19/3. Đại sứ Thôi Thiên Khải nhận định rằng cuộc gặp tại Alaska “chắc chắn đã giúp hai phía hiểu biết hơn về nhau”.

Đại sứ Thôi Thiên Khải cũng tham gia cuộc gặp tại Alaska cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan.

Về việc Tổng thống Biden đánh giá Trung Quốc không tuân thủ luật lệ quốc tế về cạnh tranh công bằng, Đại sứ Thôi Thiên Khải nêu rõ: “Chúng tôi không có vấn đề gì về cạnh tranh cởi mở và công bằng. Thực chất, chúng tôi ủng hộ điều này”.

Ông Thôi Thiên Khải đã giữ vị trí Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ trong 8 năm, từ tháng 4/2013. Ông Thôi Thiên Khải là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ có nhiệm kỳ lâu nhất từ trước đến nay. Đại sứ Thôi Thiên Khải đã 68 tuổi và vượt quá độ tuổi về hưu của thành viên cấp cao nội các tại Trung Quốc là 65.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.