Đại sứ Triều Tiên: Bình Nhưỡng có lý do đáp trả Mỹ cứng rắn

Chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản ngày 29/8, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ) Han Tae-Song đã bảo vệ việc nước này sử dụng “các biện pháp đáp trả cứng rắn” chống lại hành động gây hấn của Mỹ.
Đại sứ Triều Tiên: Bình Nhưỡng có lý do đáp trả Mỹ cứng rắn ảnh 1

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 4/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ Quân bị, ông Han cho biết: “Chính vì Mỹ đã công khai tuyên bố ý định thù địch nhằm vào CHDCND Triều Tiên, thông qua việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung mang tính gây hấn, bất chấp những lời cảnh báo liên tiếp... đất nước của tôi có đủ lí do để đáp trả bằng các biện pháp cứng rắn, như sử dụng quyền phòng vệ của đất nước”. 

Tuy nhiên, quan chức này không đề cập trực tiếp tới vụ phóng tên lửa mà Triều Tiên tiến hành rạng sáng 29/8. Ông Han cho rằng Washington sẽ phải chịu trách nhiệm cho “những hậu quả thảm khốc”, bắt nguồn từ căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Đáp trả các chỉ trích, ông Han khẳng định Bình Nhưỡng “sẽ tiếp tục tăng cường năng lực phòng vệ bằng lực lượng hạt nhân chừng nào Mỹ còn duy trì mối đe dọa hạt nhân và tiến hành liên tiếp các cuộc tập trận quân sự”.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).