Đại sứ Saudi Arabia bất ngờ rời khỏi Ai Cập

Ngày 12/10, Đại sứ Saudi Arabia tại Ai Cập Ahmed Kattan đã bất ngờ rời khỏi thủ đô Cairo để quay lại Riyadh trong bối cảnh xuất hiện những tin đồn liên quan tới căng thẳng ngoại giao giữa hai nước xung quanh vấn đề Syria.
Đại sứ Saudi Arabia bất ngờ rời khỏi Ai Cập ảnh 1

Đại sứ Saudi Arabia tại Ai Cập Ahmed Kattan. Ảnh: Reuters

Ông Kattan đã rời khỏi Cairo vài ngày sau khi Ai Cập đưa ra ý kiến ủng hộ dự thảo nghị quyết được Nga đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về Syria và Saudi Arabia thất bại trong việc hỗ trợ dự thảo nghị quyết khác do Pháp đưa ra được cơ quan quyền lực tối cao LHQ phê chuẩn. Đại diện của Saudi Arabia tại LHQ đã công khai bày tỏ sự thất vọng khi Ai Cập bỏ phiếu cho đề xuất của Nga, vốn bị chính quyền Riyadh phản đối mạnh mẽ. Dự thảo của Pháp kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Aleppo, trong khi dự thảo của Nga đề xuất một lệnh ngừng bắn. Cả hai nghị quyết này sau đó đã bị HĐBA LHQ bác bỏ.
Báo "Al-Ahram" của Ai Cập cho biết Đại sứ Kattan trở về Riyadh nghỉ trong thời gian 3 ngày. Tuy nhiên, các nhà bình luận tin rằng việc Đại sứ Saudi Arabia bất ngờ rời khỏi Ai Cập là một dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt ngày càng gia tăng giữa hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Công ty Xăng dầu quốc gia Aramco của Saudi Arabia ngừng cung cấp các sản phẩm xăng dầu cho quốc gia Bắc Phi.
Trong một động thái khác, chính quyền Ai Cập cũng vừa dỡ bỏ các khối bê tông bảo vệ xung quanh Đại sứ quán Saudi Arabia tại tỉnh Giza. Chính quyền địa phương cho biết việc làm này có sự phối hợp với Đại sứ quán Saudi Arabia và Bộ Ngoại giao Ai Cập và không có lý do chính trị đằng sau quyết định này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.