Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ trao tặng khẩu trang cho thủ đô Washington

Ngày 30/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức trao tặng 3.500 khẩu trang do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất cho đại diện chính quyền thủ đô Washington với mong muốn chung tay với chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Tham tán Công sứ Hoàng Thị Thanh Nga trao tặng khẩu trang cho đại diện chính quyền Thủ đô Washington. Ảnh: Pv TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tại buổi trao tặng, Tham tán Công sứ Hoàng Thị Thanh Nga đánh giá cao nỗ lực của chính quyền thủ đô Washington nhằm từng bước kiểm soát dịch bệnh và duy trì các hoạt động phù hợp, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền thủ đô đối với các cơ quan đại diện ngoại giao, trong  đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, trong suốt những năm qua. 

Tham tán Công sứ Hoàng Thị Thanh Nga cho biết mặc dù tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên Đại sứ quán Việt Nam tin tưởng chính quyền thủ đô Washington sẽ sớm vượt qua các thách thức, đưa cuộc sống của người dân tại thủ đô trở lại bình thường.

Tham tán Công sứ Hoàng Thị Thanh Nga khẳng định các cán bộ và thành viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ luôn ủng hộ và tuân thủ các hướng dẫn của thành phố về phòng chống dịch. Nhân dịp này, Tham tán Công sứ cũng bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong năm kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.

Bày tỏ sự cảm kích đối với món quà tặng của Đại sứ quán Việt Nam, bà Kimberly Bassett, Chánh Văn phòng Thị trưởng, cho biết sẽ sử dụng số khẩu trang một cách hiệu quả, trước mắt ưu tiên phân phát cho hệ thống trường học công của thành phố để chuẩn bị mở cửa lại vào kỳ học mùa Thu. Bà Chánh Văn phòng cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện để Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục hoạt động hiệu quả và phát huy vai trò cầu nối giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.