Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico kỷ niệm 23 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

Ngày 2/8, nhân kỷ niệm 23 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức buổi gặp mặt các Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN ở sở tại gồm Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, cùng đại diện Bộ Ngoại giao Mexico. 
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương (giữa) chụp ảnh cùng các đại biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Việt Hùng/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoài Dương khẳng định trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam đã tham gia, đóng góp tích cực vào nhiều hoạt động, thúc đẩy mở rộng ASEAN, kết nạp các nước Lào, Campuchia và Myanmar vào đại gia đình của khối gồm 10 quốc gia thành viên, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đang tích cực, cùng các quốc gia thành viên, tham gia xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN, với mục tiêu làm cho liên kết ASEAN sâu rộng hơn qua con đường hội nhập và đối thoại. 

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương đánh giá việc hình thành Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột về chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội sẽ góp phần nâng cao hơn nữa vị thế và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Đây là thành quả to lớn của ASEAN sau gần 51 năm ra đời (8/8/1967), đánh dấu mốc lịch sử trong tiến trình liên kết khu vực và tạo thêm xung lực cho ASEAN bước sang giai đoạn phát triển mới. ASEAN ngày nay đã trở thành một thực thể chính trị-kinh tế gắn kết, có vai trò quan trọng đối với hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là đối tác quan trọng của nhiều nước và tổ chức quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực của mình, tiếp tục đồng hành cùng ASEAN vì mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết và có vai trò quan trọng đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. 

Về phần mình, các đại sứ, đại biện của Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan đã đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong suốt chặng đường đã qua kể từ khi gia nhập chính thức ASEAN; đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục nỗ lực cùng các nước thành viên trong việc xây dựng mái nhà chung ASEAN hòa bình và thịnh vượng. 

Trong khi đó, Đại sứ Alfonso de Maria y Campos, Tổng Vụ trưởng châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mexico, bày tỏ mong muốn ASEAN tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác trên mọi mặt với Mexico, đặc biệt các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và văn hóa. 

ASEAN là một cộng đồng với hơn 600 triệu dân, cùng Tổng sản phẩm (GDP) vào khoảng 3.000 tỷ USD, và lực lượng lao động dồi dào đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Dư luận quốc tế đánh giá ASEAN là một trong những tổ chức hợp tác khu vực thành công nhất.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.