Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 30/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018).
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Hưng - Chanh Đa/PV TTXVN tại Campuchia

Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn, ông Yim Chhaily; Bộ trưởng Du lịch, ông Thong Khon; cùng nhiều quan chức cấp cao Campuchia và Trưởng Cơ quan Đại diện ngoại giao các nước tại Phnom Penh.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, ông Vũ Mão; cán bộ Đại sứ quán và gia đình, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư ở Campuchia và đại diện cộng đồng Việt kiều đã tham dự buổi lễ.

Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh đã nêu bật những thành tựu to lớn của Việt Nam kể từ sau sự kiện trọng đại Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, ghi dấu mốc son lịch sử, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Đại sứ khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng cùng có lợi vì phồn vinh chung và sự phát triển bền vững, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, theo phương châm là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, Đại sứ đã nhắc lại những hồi ức đáng ghi nhớ của cả hai dân tộc, trong đó có những việc làm có ý nghĩa của cố Quốc vương Norodom Sihanouk đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Quang Minh (trái) và Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon cùng nâng ly chúc mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Minh Hưng - Chanh Đa/PV TTXVN tại Campuchia

Theo Đại sứ Vũ Quang Minh, năm 2018, với tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, hai nước đang cùng nhau tiếp nối, vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ tốt đẹp này.

Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi đoàn cấp cao diễn ra sôi động trong thời gian gần đây, trong đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hai lần sang Campuchia để dự Hội nghị Mekong - Lan Thương và Hội nghị Ủy hội sông Mekong (MRC); Thủ tướng Hun Sen đã sang dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) lần thứ 10 tại Hà Nội và dự kiến sẽ tới Hà Nội trong hai tuần nữa để dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN.

Điểm lại một số thành tựu hợp tác Việt Nam - Campuchia trong thời gian gần đây, Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh đến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng và đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Campuchia.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Du lịch Thong Khon nhấn mạnh đã 73 năm qua đi kể từ khi Việt Nam giành được độc lập, nhưng di sản anh hùng và những nguyên tắc dẫn đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Cha của nền độc lập Việt Nam vẫn là cội nguồn của cảm hứng, sức mạnh và đoàn kết dân tộc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cấp cao tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Hưng - Chanh Đa/PV TTXVN tại Campuchia

Bộ trưởng Thong Khon đánh giá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hiện đại hóa; đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình năm 2017 của Việt Nam là 6,8%, cao nhất trong vòng 10 năm qua; Việt Nam đã đón 13 triệu lượt khách du lịch, tăng 30% so với năm 2016, và kim ngạch xuất nhập khẩu đạt tới 425 tỷ USD.

Sau khi điểm lại những hoạt động thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, những thành tựu đã đạt được trong quan hệ hợp tác trong thời gian qua, Bộ trưởng Thong Khon, thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chính phủ  và nhân dân Việt Nam vì tất cả sự hỗ trợ và giúp đỡ dành cho Campuchia cho đến nay.

Bộ trưởng Thong Khon khẳng định Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác trong các khuôn khổ song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cả hai nước.

Sáng 30/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Hoàng Cung, Samdech Kong Sam Ol, đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, chuyển thư chúc mừng Quốc khánh Việt Nam của Quốc vương Norodom Sihamoni đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang và hoa của Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và Quốc vương tặng Đại sứ quán.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.