Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công

Hãng thông tấn Interfax ngày 22/9 dẫn các nguồn tin sứ quán cho biết một quả bom đã phát nổ bên trong Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus của Syria.

Hãng thông tấn Interfax ngày 22/9 dẫn các nguồn tin sứ quán cho biết một quả bom đã phát nổ bên trong Đại sứ quán Nga tại thủ  đô Damascus của Syria. 

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết một loạt đạn cối đã rơi trúng khuôn viên Ðại sứ quán Nga tại Damascus. Hiện chưa có thông tin gì về thương vong trong vụ tấn công này.

Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga sẵn sàng cử quan sát viên quân sự đến Syria để đảm bảo an ninh cho nỗ lực loại bỏ các vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này.    

Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: VOR.

Ông Lavrov cho hay Nga sẽ không xem xét khả năng điều một nhóm quân sự hoàn toàn. Theo ông Lavrov, Nga đã đề xuất có sự hiện diện quốc tế trong phạm vi tất cả các khu vực mà các chuyên gia vũ khí hóa học sẽ làm việc tại Syria.

Ông Lavrov nói: "Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ lực lượng phục vụ và quân cảnh tham gia các lực lượng này", song đối với tôi "dường như các quan sát viên quân sự là đủ".    

Ngoài ra, ông Lavrov cũng cho hay Nga chỉ trích những nỗ lực của phương Tây dùng thỏa thuận giải pháp vũ khí hóa học Syria nhằm tìm kiếm một nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) hòng đe dọa vũ lực đối với Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Kênh 1, Ngoại trưởng Lavrov còn cáo buộc Mỹ hăm dọa Nga để ủng hộ một nghị quyết cứng rắn của LHQ đối với Syria, đồng thời cho rằng phương Tây đã bị lóa mắt bởi ý tưởng thay đổi chế độ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Ông Lavrov nói: "Các đối tác Mỹ đang bắt đầu hăm dọa chúng tôi: nếu Nga không ủng hộ một nghị quyết theo Chương 7 (Hiến chương LHQ) tại Hội đồng Bảo an, thì chúng ta sẽ ngừng công việc tại Tổ chức cấm vũ khí hóa học".


TN

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.