Đại sứ quán Nga ở Libya bị tấn công

Bộ ngoại giao Nga cho biết, Đại sứ quán nước này ở thủ đô Tripoli, Libya đã bị một nhóm khoảng 60 người tấn công nhằm tìm cách đột nhập vào bên trong ngày 2/10.

Bộ ngoại giao Nga cho biết, Đại sứ quán (ĐSQ) nước này ở thủ đô Tripoli, Libya đã bị một nhóm khoảng 60 người tấn công nhằm tìm cách đột nhập vào bên trong ngày 2/10.

 Đại sứ quán Nga ở Libya bị tấn công ảnh 1

Khu vực ĐSQ Nga tại Tripoli. Ảnh: Itar-Tass.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết tình hình hiện đã dịu đi. "Ở Tripoli đêm qua…tiếng súng đã xuất hiện tại khu vực ĐSQ và một số kẻ tìm cách xâm nhập, không có nhân viên ngoại giao Nga nào bị thương”, ông Lukashevich nói.

Tuy nhiên, hãng tin Itar-Tass dẫn nguồn tin giấu tên nói: “Những kẻ tấn công đã nổ súng và xé rách cờ của Nga”. Các nguồn tin ngoại giao tại Libya thì cho biết lực lượng bảo vệ an ninh đã nổ súng để giải tán nhóm người trên.

Các phiến quân đã thực hiện một loạt vụ tấn công nhằm vào các ĐSQ phương Tây tại nước này. Mới đây, các phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qeada đã tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại ở Benghazi khiến Đại sứ Christopher Stevens cùng 3 nhân viên khác thiệt mạng tháng 11/2012.

Vụ tấn công trên là một trong những dấu hiệu về sự bất ổn tại Libya trong 2 năm qua sau khi Tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ. Sự đối đầu giữa các phe phái, bộ tộc và các nhóm Hồi giáo ngày càng tăng trong bối cảnh thiếu sự kiểm soát mạnh mẽ của chính phủ nước này.

CT (Theo Reuters/Itar-Tass)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.