Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc: Sẽ từ chối toàn bộ visa đối với mục đích ‘sinh con ở Mỹ’

Theo thông báo mới nhất từ Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, “sang Mỹ sinh con” sẽ bị từ chối cấp visa toàn diện, nhằm ngăn chặn du khách nước ngoài lợi dụng hệ thống nhập cư Mỹ, gây tổn hại đến quyền lợi của người dân địa phương.
Chú thích ảnh
Thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc nêu rõ sẽ từ chối toàn bộ visa đối với mục đích ‘sinh con ở Mỹ’. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc

Báo Tin tức Thế giới ngày 28/4 cho biết việc “sang Mỹ sinh con” từng là một trong những cách thức mà một bộ phận người Hoa theo đuổi “giấc mơ Mỹ” – bằng cách cho con sinh ra tại Mỹ để sau đó có cơ hội tiếp cận nền giáo dục Mỹ và hưởng nhiều phúc lợi tại địa phương. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, “sang Mỹ sinh con” sẽ bị từ chối cấp visa toàn diện, nhằm ngăn chặn du khách nước ngoài lợi dụng hệ thống nhập cư Mỹ, gây tổn hại đến quyền lợi của người dân địa phương.

Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc gần đây đã đăng tải thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, cho biết các viên chức lãnh sự Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn du khách nước ngoài lợi dụng hình thức “du lịch sinh con” để lạm dụng hệ thống nhập cư Mỹ. Nếu người xin visa du lịch có mục đích chính là để sinh con tại Mỹ nhằm giành quyền công dân Mỹ cho đứa trẻ, hồ sơ xin visa đó sẽ bị từ chối.

Bài đăng báo trên nền tảng mạng xã hội X của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc còn đính kèm tài khoản chính thức @TravelGov của hệ thống lãnh sự Mỹ, chia sẻ lại thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong thông báo có nêu: một số bậc cha mẹ nước ngoài xin visa du lịch Mỹ với mục đích chính là sinh con tại Mỹ để con có quốc tịch Mỹ, hành vi này bị coi là không thể chấp nhận được, và cuối cùng có thể khiến người nộp thuế Mỹ phải chi trả chi phí y tế cho họ – đây chính là cái gọi là “du lịch sinh con”.

Thông báo khẳng định rằng viên chức lãnh sự Mỹ, theo quy định của luật nhập cư Mỹ, sẽ từ chối tất cả các đơn xin visa có mục đích như vậy. Những người lợi dụng “du lịch sinh con” để lạm dụng hệ thống nhập cư có thể bị mất quyền xin visa Mỹ hoặc quyền nhập cảnh vào Mỹ.

Từ lâu, giới pháp lý vẫn cho rằng theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, “bất kỳ ai sinh ra hoặc nhập tịch tại Mỹ và chịu sự quản lý của nước này đều là công dân Mỹ và của bang nơi họ cư trú”.

Phong trào “sang Mỹ sinh con” bắt đầu rộ lên tại Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc)… từ nửa cuối thế kỷ XX. Bước sang thế kỷ XXI, cùng với việc Mỹ nới lỏng cấp visa du lịch cho cư dân Trung Quốc đại lục, năng lực kinh tế của người dân tăng lên, cùng với sự sùng bái và khao khát đối với nước Mỹ, trào lưu “sang Mỹ sinh con” nhanh chóng bùng nổ tại đại lục. Bộ phim “Bắc Kinh gặp Seattle” (Beijing Meets Seattle) do diễn viên Thang Duy thủ vai chính đã khắc họa sống động trải nghiệm của các bà mẹ người Hoa sang Mỹ sinh con.

Theo báo Liên hợp của Đài Loan ngày 28/4, đối với cộng đồng người Hoa ở miền Nam California, trong nhiều năm, “sang Mỹ sinh con” đã hình thành một chuỗi ngành nghề khổng lồ tại địa phương, nhiều người kiếm sống bằng cách hỗ trợ các bà bầu trong việc ăn ở, đi lại tại Mỹ. Tuy nhiên, “du lịch sinh con” luôn tồn tại trong vùng xám của pháp luật, và từng có thời điểm giới chức tiến hành truy quét quy mô lớn các trung tâm chăm sóc bà bầu tại khu vực người Hoa ở Los Angeles.

Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm bãi bỏ quyền công dân theo nơi sinh (birthright citizenship), điều này đã dẫn đến những thách thức pháp lý tại nhiều bang. Ngày 17/4 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ thông báo sẽ thụ lý vụ án liên quan đến việc Tổng thống Trump hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, và dự kiến sẽ tổ chức phiên tranh luận miệng tại phiên họp đặc biệt vào ngày 15/5.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.