Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ ngừng hoạt động

Ngày 29/9, các quan chức Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ cho biết đại sứ quán đã dừng mọi hoạt động sau khi Đại sứ và các nhà ngoại giao cấp cao khác rời Ấn Độ đến các nước châu Âu và Mỹ xin tị nạn.

Ít nhất 5 nhà ngoại giao Afghanistan đã rời Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp quản khu phức hợp ngoại giao này.

Hiện, chính quyền Taliban ở Afghanistan chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Ấn Độ không công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan và đóng cửa đại sứ quán của mình tại Kabul sau khi Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát vào năm 2021. Nhưng New Delhi cho phép đại sứ và nhân viên phái đoàn ngoại giao Afghanistan, được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Ashraf Ghani, được tiếp tục cấp thị thực và xử lý các vấn đề thương mại tại Ấn Độ.

Đầu tháng này, hàng trăm sinh viên người Afghanistan theo học tại Ấn Độ đã tổ chức cuộc tuần hành ở New Delhi kêu gọi Chính phủ Ấn Độ gia hạn lưu trú cho họ sau khi thị thực hết hạn.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).