Đại sứ Nga tại Sudan tử vong tại nhà riêng

Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Cộng hòa Sudan, ông Mirgayas M. Shirinskiy (62 tuổi) đã được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thủ đô Khartoum ngày 23/8.
Đại sứ Nga tại Sudan tử vong tại nhà riêng ảnh 1

Đại sứ Nga tại Sudan Mirgayas Shirinsky.

Bộ Ngoại giao Nga đã xác nhận thông tin này. Thông báo của Bộ trên cho biết: “Chúng tôi thông báo tới các bạn cùng với sự tiếc nuối rằng Đại sứ Nga tại Sudan Mirgayas Shirinsky đã từ trần tại Khartoum ngày 23/8. Ngay sau khi nhận được thông tin chi tiết từ các nhân viên Đại sứ quán Nga tại Khartoum, chúng tôi sẽ thông tin với các bạn về hoàn cảnh qua đời của đồng nghiệp chúng tôi”.
Kênh RT dẫn lời Thư ký báo chí Đại sứ quán Nga tại Sudan, ông Sergey Konyashin cho biết các nhân viên đã phát hiện thi thể của ông tại tư dinh vào lúc 18h giờ địa phương. Quan chức ngoại giao này dường như có các triệu chứng của một cơn đau tim nghiêm trọng. Các bác sĩ nhanh chóng được gọi đến nhưng không thể can thiệp được nữa.
Bộ Ngoại giao Sudan cũng khen ngợi “các nỗ lực chân thật và thân thiện để phát triển quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước trong nhiều lĩnh vực” của Đại sứ Shirinskiy.
Trước khi đảm nhận nhiệm vụ ở Sudan, ông Shirinskiy đã phục vụ tại các đại sứ quán Nga ở Ai Cập, Yemen, Saudi Arabia và Rwanda. 
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.