Đại sứ Nga tại Mỹ: Nhiều việc cần phải làm liên quan đến quan hệ song phương

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã rời Washington trở về Moskva để tham vấn về tương lai quan hệ hai nước dưới thời của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Chú thích ảnh
Đại sứ Antonov rời khỏi tòa nhà đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington, D.C. Ảnh: TASS

Theo đài Sputnik, Đại sứ Antonov dự kiến tham gia một vài cuộc họp với các ban ngành ở Moskva và ở lại đây chừng nào cần thiết. “Tôi đã lên kế hoạch họp thảo luận tại các ban ngành. Rất khó để xác định thời gian ở lại Nga của tôi là bao lâu”, Đại sứ Antonov phát biểu trước phóng viên khi ra sân bay Quốc tế John F. Kennedy (New York) trở về Moskva.

Đại sứ Nga cho biết thực trạng mối quan hệ giữa hai nước cần được phân tích và sẽ có nhiều việc phải làm. "Cần phải phân tích thực trạng quan hệ Nga-Mỹ. Phía Nga chúng tôi liên tục nhấn mạnh quan tâm đến sự phát triển quan hệ song phương, tương tự như những người đồng cấp Mỹ. Điều chúng tôi cần làm hiện giờ là đưa ra quyết định”, Đại sứ Antonov cho hay.

Ngày 20/3, Đại sứ Antonov đã rời khỏi tòa nhà Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington, quay trở về Moskva để tham vấn về cách hàn gắn mối quan hệ đã bị rạn nứt giữa hai nước. Khi được hỏi về tâm trạng của mình, nhà ngoại giao giơ ngón tay cái lên biểu cảm.

Chú thích ảnh
Đại sứ giơ ngón cái biểu cảm khi được hỏi về tâm trạng ngày rời đi. Ảnh: TASS

Trường hợp tương tự duy nhất về việc Moskva triệu hồi đại sứ của mình tại Mỹ xảy ra vào năm 1998 để phản đối hành động can thiệp quân sự của Mỹ-Anh ở Iraq. Trong khi đó, Washington đã triệu hồi các đại sứ tại Nga hai lần - năm 1934 và năm 1980.

Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ phải "trả giá" vì những cáo buộc liên quan đến can thiệp bầu cử Mỹ năm 2020.

Phản ứng trước tuyên bố của ông Biden, Tổng thống Putin chỉ chúc người đồng cấp Mỹ sức khỏe. Tổng thống Nga đã mời người đồng cấp Mỹ tổ chức một cuộc đối thoại trực tuyến vào ngày 19 hoặc 22/3. Về phần mình, Tổng thống Biden khẳng định sẽ nói chuyện với ông Putin “vào một thời điểm nào đó”. Khi được hỏi liệu ông có áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga hay không, nhà lãnh đạo Mỹ nói “điều đó sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những phát ngôn của Tổng thống Biden là "rất tệ", đồng thời lưu ý Moskva nghĩ rằng Tổng thống Mỹ chắc chắn không tìm cách hàn gắn quan hệ.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.