Đại sứ Nga tại LHQ lên tiếng về khả năng ngoại trưởng hai nước Nga, Mỹ gặp gỡ

Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vasily Nebenzya nhấn mạnh phía Nga không bao giờ “trốn tránh bất kỳ cuộc gặp nào với những người muốn các cuộc gặp này”.
Chú thích ảnh
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vasily Nebenzya. Ảnh: AP

Hãng TASS (Nga) ngày 4/4 dẫn lời ông Vasily Nebenzya phát biểu tại một cuộc họp báo cho biết Nga sẵn sàng cho cuộc gặp có thể diễn ra giữa Ngoại trưởng Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm của bộ trưởng tới trụ sở LHQ vào ngày 24-25/4 tới, nếu phía Mỹ có nguyện vọng gặp gỡ.

Ông Nebenzya chia sẻ thêm: “Tôi cho rằng điều này phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là Ngoại trưởng Mỹ Blinken ở đâu vào thời điểm đó. Thứ hai là khả năng cũng như sự sẵn sàng của ông Blinken gặp gỡ Ngoại trưởng Nga”.

“Nếu có yêu cầu về một cuộc gặp như vậy, tôi cho rằng Bộ trưởng Lavrov sẽ sẵn sàng gặp Bộ trưởng Blinken”, ông Nebenzya bổ sung.

Từ ngày 1/4, Nga đã giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an LHQ trong 1 tháng. Lần gần nhất Nga đảm nhận cương vị này là vào tháng 2/2022.

Quan hệ Nga-Mỹ trong thời gian qua xảy ra căng thẳng liên quan đến vụ việc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ phóng viên người Mỹ của tờ Wall Street Journal hôm 30/3.

Theo đó, phóng viên Evan Gershkovich, sinh năm 1991, đã bị tạm giữ tại Yekaterinburg với cáo buộc "nghi do thám cho những lợi ích của Chính phủ Mỹ và thu thập thông tin về một doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga".

Báo Wall Street Journal đã phủ nhận các cáo buộc nhằm vào nhà báo Gershkovich. Bản thân ông Gershkovich cũng đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Nga thả nhà báo Gershkovich đang bị tạm giam tại Moskva.

Hà Linh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.