Đại sứ Nga lên tiếng về căng thẳng giữa Israel và Houthi

Đại sứ Nga đã lên tiếng về các cuộc tấn công của Israel vào Yemen, cho rằng đó là những hành động không cân xứng để trả đũa các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.
Chú thích ảnh
 Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ tại New York (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Vasily Nebenzya, đã đưa ra tuyên bố này trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Yemen hôm 30/12 (giờ địa phương).

Ông Nebenzya cho biết: "Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông với tất cả những người bị thương trong các cuộc tấn công, bao gồm cả cuộc tấn công ngày 21/12 vào Jaffa, và chúc họ sớm bình phục. Tuy nhiên, phản ứng quân sự của Israel sau sự cố ngày 19/12, với sự tham gia đầu tiên của Hải quân Mỹ và sau đó là toàn bộ liên minh tự xưng Anglo-Saxon ở Biển Đỏ, rõ ràng là không cân xứng và cũng đáng bị chúng tôi lên án".

Theo ông Nebenzya, các cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào các mục tiêu như cơ sở hạ tầng quan trọng cung cấp nhiên liệu cho Yemen; các nhà máy điện, nguồn cung cấp năng lượng thiết yếu cho đất nước cũng trở thành mục tiêu; các tàu kéo biển, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cảng biển, đã bị thiệt hại. Các cảng biển của Yemen đã hứng chịu những thiệt hại nghiêm trọng.

Ông Nebenzya cũng bày tỏ sự lo ngại trước các tin tức trên truyền thông, bao gồm cả báo chí Israel, cho rằng cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vào các cảng của Yemen đã được lên kế hoạch trước.

Ông nhấn mạnh rằng các máy bay chiến đấu của Israel đã xuất kích vào thời điểm các tên lửa của Houthi đã được phóng đi trong ngày 19/12. Ông cho rằng những tình tiết này cần được xem xét kỹ lưỡng.

Đại diện của Nga tại LHQ cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu như sân bay Sanaa, đã gây nguy hiểm cho phái đoàn của LHQ do Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhan Ghebreyesus dẫn đầu.

Ông nói rằng đó là một phép màu khi Tổng Giám đốc WHO không bị thương vì các công trình bị phá hủy chỉ cách nơi ông đứng vài mét. Trong cuộc tấn công vào sân bay, ít nhất hai người đã thiệt mạng và một thành viên phi hành đoàn của chuyến bay của phái đoàn bị thương. 

Cùng ngày 30/12, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon cho biết Israel không có xung đột với Yemen hay có ý định tấn công nước này, nhưng sẽ đáp trả các cuộc tấn công xuất phát từ khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát tại Yemen.

Lực lượng Houthi đã kiểm soát phần lớn Yemen kể từ khi chiếm thủ đô Sanaa và lật đổ chính phủ vào năm 2014. Họ đã tăng cường các cuộc tấn công sau khi Israel và phong trào Hezbollah tại Liban đạt được lệnh ngừng bắn vào tháng 11 năm nay.

Việt Dũng/Báo Tin tức (TASS/mehrnews)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.