Đại sứ Nga: Kiev có thể thay đổi chiến lược đàm phán sau khi ông Yermak từ chức

Theo ông Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga, việc Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak từ chức có thể mở ra cơ hội để Kiev theo đuổi một hướng tiếp cận thực dụng hơn trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
Chú thích ảnh
Đại sứ lưu động Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Izvestia, ông Miroshnik cho rằng việc ông Yermak rời khỏi vị trí “khó gây tác động tiêu cực” tới tiến trình đàm phán. Ông nhắc lại rằng trong sáu năm tham gia các khuôn khổ đối thoại như Minsk hay Normandy, ông Yermak “nhiều lần khiến đàm phán bị gián đoạn”, dù thể hiện nỗ lực nhưng “không mang lại kết quả rõ rệt” và xung đột vẫn tiếp diễn.

Theo nhà ngoại giao Nga, bối cảnh khủng hoảng hiện nay có thể tạo cơ hội để Ukraine cân nhắc một lộ trình “thực tế hơn”, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào những tác động từ phương Tây – điều mà ông cho rằng đang ảnh hưởng đáng kể tới các quyết định của Kiev.

Trước đó, ông Yermak đã nộp đơn từ chức sau khi Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) tiến hành khám xét trụ sở và nơi ở của ông vào sáng ngày 28/11. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận thông tin, đồng thời công bố sắc lệnh miễn nhiệm trên trang web của Văn phòng Tổng thống.

Theo các hãng tin Ukraine, NABU đang điều tra ông Yermak do những cáo buộc liên quan tới vụ án tham nhũng lớn tại Energoatom – doanh nghiệp độc quyền năng lượng hạt nhân của nhà nước. Cuộc đột kích do NABU phối hợp với Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) thực hiện, nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra đường dây hối lộ trị giá khoảng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng.

Tám nghi phạm đã bị buộc tội, trong đó có ông Timur Mindich, cộng sự thân cận của Tổng thống Zelensky, bị cáo buộc giữ vai trò chủ chốt.

Ông Yermak xác nhận đang hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra, cho biết luật sư của ông luôn có mặt tại hiện trường và “không có trở ngại nào cho quá trình điều tra”.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh việc miễn nhiệm ông Yermak nhằm “tránh những đồn đoán và suy diễn”, đồng thời cho biết sẽ tham vấn để lựa chọn người lãnh đạo mới của Văn phòng Tổng thống. Khi được hỏi về người phụ trách đàm phán trong thời gian tới, ông Zelensky cho hay phái đoàn Ukraine sẽ gồm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, Tổng Tham mưu trưởng, đại diện Bộ Ngoại giao và các cơ quan tình báo. Trước đó, ôngYermak được chỉ định dẫn đầu phái đoàn Ukraine trong các cuộc đàm phán Mỹ – Ukraine tại Thụy Sĩ hôm 23/11.

Tờ The Kyiv Post nhận định việc từ chức của ôngYermak đánh dấu bước leo thang mới trong vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng, xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm đối với Ukraine. Một cuộc khảo sát do Trung tâm Razumkov công bố hồi tháng 3 cho thấy khoảng hai phần ba người dân Ukraine không tin tưởng Yermak, dù ông vẫn là một trong những cộng sự thân cận nhất của Tổng thống Zelensky trong suốt cuộc xung đột với Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.