Đại sứ Nga đáp trả cảnh báo cấm vận thương mại của Mỹ

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng lệnh cấm vận thương mại tiềm tàng mà Mỹ muốn áp lên Nga sẽ không thể phá vỡ nền kinh tế Moskva, nhưng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến thương mại quốc tế.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT (Nga), trong sự kiện do Viện Brookings tổ chức tại Washington hôm 28/5, Phó cố vấn an ninh quốc gia về kinh tế quốc tế của Nhà Trắng Daleep Singh đã được hỏi rằng liệu Mỹ có nên áp thuế đối với mọi mặt hàng xuất khẩu của Nga trong khuôn khổ lệnh trừng phạt Nga hay không.

Ông Singh trả lời rằng: “Lịch sử của các lệnh cấm vận thương mại không phải là một lịch sử vĩ đại. Nhưng trong phạm vi mà Nga đang chuyển đổi hoàn toàn nền kinh tế thành một nhà máy phục vụ cho chiến tranh, chúng ta sẽ đi đến điểm mà trên thực tế đó là nơi kết thúc”.

Đáp lại, Đại sứ Antonov đã viết trong một bài đăng trên Telegram rằng không có lệnh cấm vận hay trừng phạt nào có thể phá vỡ nền kinh tế Nga.

“Không điều gì có thể khiến Nga đi chệch khỏi con đường nguyên tắc của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng kinh tế - xã hội và công nghiệp của đất nước mình”, ông Antonov nói và nhấn mạnh sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Moskva.

Theo Tổng thống Vladimir Putin, mặc dù Nga là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới nhưng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vẫn tăng 3,6% và cao hơn mức trung bình toàn cầu năm 2023. Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán ​​​​GDP sẽ tăng trưởng từ 2,5% đến 3,5% trong năm nay.

Đại sứ Nga nhấn mạnh giới chức Mỹ không nên tự hào khi đưa ra những tuyên bố về lệnh cấm vận này. Ông cho hay về bản chất, Mỹ đang công khai phát tín hiệu sẵn sàng phá hủy hoàn toàn các mối quan hệ kinh tế toàn cầu đã được thiết lập.

Theo ông Antonov, các nền kinh tế đang phát triển và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đang phải gánh chịu tình trạng gián đoạn bởi hơn 4.500 lệnh cấm do Washington áp đặt đối với các cá nhân và công ty trên toàn cầu kể từ tháng 2/2022, khi Nga triển khai triến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Các lệnh trừng phạt của Mỹ đang kích động Nga và các nước khác đáp trả, từ đó làm tăng nguy cơ xung đột thương mại toàn cầu và làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã tồi tệ giữa Moskva và Washington”, ông lưu ý.

Hiện nay, ít nhất 2.173 công ty nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động ở Nga, trong khi khoảng 1.600 công ty đã rời hoàn toàn hoặc giảm hoạt động ở thị trường này.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.