Đại sứ Nga cảnh báo Bosnia về gia nhập NATO

Nga sẽ bảo lưu quyền đáp trả nếu Bosnia và Herzegovina gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc bất kỳ tổ chức nào thù địch với Moskva.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Bosnia và Herzegovina, ông Igor Kalabukhov. Ảnh: N1info.ba

Nga bảo lưu quyền "phản ứng tương xứng" nếu Bosnia và Herzegovina gia nhập NATO hoặc bất kỳ tổ chức nào thù địch với Moskva, Đại sứ Nga tại Sarajevo, ông Igor Kalabukhov, đã viết trong một bài đăng trên Facebook nhằm bác bỏ những quan niệm sai lầm về "các mối đe dọa của Nga đối với Bosnia".

Trong một văn bản dài được đăng hôm 7/2 nhằm đánh dấu “Ngày Ngoại giao” của Nga, Đại sứ Igor Kalabukhov nhấn mạnh rằng không ai có quyền can thiệp vào công việc (nội bộ) của Bosnia, “cả Nga, EU hay Mỹ”.

“Bosnia và Herzegovina được tự do thực hiện bất kỳ bước đi nào trên trường toàn cầu, tham gia bất kỳ tổ chức nào. Nếu đây là điều đại đa số người dân của họ mong muốn, có ích cho đất nước thì cứ làm, chúng tôi rất vui. Nhưng bạn phải hiểu rằng nếu bạn tham gia một khối có mục đích chính là hủy diệt nước Nga, thì chúng tôi có quyền tự vệ”, ông Kalabukhov nêu rõ.

Đại sứ Kalabukhov lưu ý rằng “miễn là họ không áp dụng bất kỳ biện pháp nào chống lại Moskva, chúng tôi sẽ không cần phải tăng cường phòng thủ”. Ông tiếp tục: “Hãy thực tế: Nếu giả định là Brussels hoặc Washington ra lệnh triển khai tên lửa hạt nhân nhắm vào Moskva, thì Sarajevo trong trường hợp là một thành viên tương lai của các tổ chức dưới sự kiểm soát của họ, sẽ buộc phải làm điều đó” và cảnh báo: “Vì vậy, đó là một sự lựa chọn tự do, nhưng đừng giới hạn quyền phản ứng của chúng tôi". 

Kết thúc với sự trấn an, vị đại sứ Nga trên kết luận: “Chừng nào chúng tôi còn chưa chắc chắn 100% về tính thực tế của những kế hoạch nhằm hủy diệt Nga, thì sẽ không ai 'nhấn nút đỏ'. Nói một cách nghiêm túc, tôi không nghĩ chúng ta nên thấy bất kỳ diễn biến cực đoan nào”.

Bosnia và Herzegovina gồm ba cộng đồng chính là người Bosnia, người Croatia và người Serbia và có hai “thực thể” dựa trên sắc tộc, cả hai đều có các chính phủ và tổng thống riêng của mình, cộng thêm Brcko, một quận tự trị. Một thực thể là Cộng hòa Srpska nơi người Serbia chiếm đa số, và thực thể còn lại là Liên bang (Federation), bao gồm đa số người Bosnia và Croatia. 

Bosnia và Herzegovina từng tham gia vào Kế hoạch hành động để trở thành thành viên của NATO nhưng đạt được rất ít tiến bộ về tư cách thành viên của liên minh quân sự này. Hiện người Serbia ở Bosnia phản đối tư cách thành viên NATO và cũng từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt quốc tế chống Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức - Euractiv.com

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).